Thua đậm trước thềm Asian Cup, Indonesia vẫn đặt mục tiêu thắng tuyển Việt Nam

(PLO)- Đội tuyển Indonesia đã xuất phát sớm cho việc chuẩn bị Asian Cup và còn đặt mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam (VN) để tăng cơ hội giành vé vào vòng trong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Shin Tae-yong đã di chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ và đá giao hữu với Lybia, một đối thủ được xem là dễ chơi và sẽ tạo đà để đội tuyển Indonesia tăng dần sự hưng phấn. Thế nhưng chạm trán trận đầu với Lybia, Indonesia đã thua thảm 0-4.

15-indonesia-thuadam-lybia-6503.jpg
Indonesia trong trận giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ và thua đậm Lybia 0-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo như lịch đấu bảng D Asian Cup thì Indonesia sẽ gặp VN ở lượt trận thứ hai của bảng ngày 19-1. Trước đó, thầy trò HLV Troussier sẽ gặp Nhật Bản còn Indonesia thì gặp Iraq, đối thủ từng thắng dễ Indonesia 5-1 ở vòng loại World Cup 2026.

Trận thua đậm Lybia 0-4 trước thềm Asian Cup chỉ là trận giao hữu lượt đi và học trò HLV Shin Tae-yong đã mắc hàng loạt sai lầm khi lối chơi thì nhạt nhòa và hàng phòng ngự liên tục mắc lỗi cá nhân... Bàn thua đầu của Indonesia ở phút 25 do hậu vệ Ahmad Ekrawa đá phản lưới nhà. Ba bàn còn lại được các cầu thủ Lybia ghi ở những phút 58, 89 và 90+1. Chắc chắn thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ rút tỉa những kinh nghiệm và sai lầm ở lượt đi để ngày 5-1 tiếp tục gặp lại đối thủ này trong trận giao hữu lượt về.

Sau trận thua trên, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir rất thất vọng về đội tuyển Indonesia mà ông đã không ngại đầu tư với hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở bảng D.

HLV Shin Tae-yong thì cũng không vui và hơn ai hết ông thầy người Hàn Quốc này hiểu rằng Indonesia chỉ cần dừng chân sau vòng bảng thì ông hoàn toàn có thể thất nghiệp sau khi LĐBĐ Indonesia đã hết kiên nhẫn với ông.

Theo cách tính toán của đội tuyển Indonesia và phát biểu của đội trưởng Asnawi Mangkualam trước ngày lên đường thì mục tiêu lớn nhất của Indonesia tại Asian Cup này là phải đánh bại đội tuyển VN và cố tìm kết quả tốt với hai ông lớn Nhật Bản và Iraq để nhận chiếc vé vớt vào vòng knock out dành cho 16 đội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.