Thu vượt chỉ tiêu nên thưởng

(PL)- Sáng 13-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM lấy ý kiến góp ý cho dự án sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước. Nhiều đại biểu góp ý nên tăng khoản thưởng khi đơn vị thu vượt chỉ tiêu.

Ông Trần Du Lịch, Phó đoàn, thẳng thắn đề nghị các đại biểu thay đổi cách suy nghĩ để góp ý sửa luật một cách toàn diện, triệt để: “Những khoản nào đưa về trung ương 100% hoặc giữ lại cho địa phương 100% thì khỏi bàn nữa. Nhưng những khoản thu phải nộp về trung ương theo tỉ lệ thì nên góp ý thay đổi cách thu-chi ngân sách”.

 “Khi quy định tỉ lệ thì những tỉnh thiếu tiền sẽ xin giảm tỉ lệ nộp cho trung ương, nhóm dư tiền nhiều thì bị đòi tăng tỉ lệ nộp về trung ương. Phải làm sao cho các tỉnh muốn tìm cách tăng thu chứ không phải làm các tỉnh tìm cách đi xin cho được” - ông Lịch giải thích.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Cục phó Cục Hải quan, cho rằng với những khoản điều tiết 100% về trung ương, ví dụ khoản thu về xuất nhập khẩu, nếu cho phép địa phương để lại cho riêng địa phương dễ dẫn đến việc các tỉnh giành cảng, giành cửa khẩu về cho tỉnh mình, không có lợi cho quốc gia.

Một số đại biểu cũng góp ý nên để HĐND TP toàn quyền quyết các khoản chi của địa phương mà không cần Bộ Tài chính duyệt.

Chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM,  ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM khẳng định đến nay chất lượng tín dụng đã tập trung vào sản xuất, kinh doanh chiếm tới 80%, chỉ còn 20% còn lại đi vào phí sản xuất. Đặc biệt mức lãi suất cho vay dưới 8%/năm chiếm 30% tổng dư nợ, lãi suất 8%-12% chiếm 50%, lãi suất trên 12% chiếm 20% chủ yếu là lĩnh vực chứng khoán, tiêu dùng, bất động sản.

Mặc dù mức lãi suất đang ở mức khá thấp nhưng ông Nguyễn Phước Hưng, Tổng Thư ký Hiệp hội DN TP.HCM, cho rằng nên tiếp tục hạ thêm 1%-2%/năm lãi suất VND. Hiện nay lãi suất ngoại tệ vẫn còn cao. Ngoài ra, cần đơn giản thủ tục và có giải pháp xử lý nợ xấu, nợ cũ để giúp dòng vốn lưu thông trong nền kinh tế.

Q.NHƯ - Y. TRANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.