Thủ tướng Yingluck cùng hơn 150 quan chức bị cấm rời khỏi Thái Lan

Hôm nay (23/5), quân đội Thái Lan đã cấm 155 nhân vật cấp cao bao gồm cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra rời khỏi đất nước nếu chưa được phép sau khi Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái Lan tuyên bố đảo chính.
Trước đó, Hội đồng Gìn giữ trật tự và hòa bình (NPOMC) đã quyết định triệu tập hơn 150 quan chức cấp cao tới tham dự một cuộc họp trong Hội trường Quân đội Hoàng gia tại Thewes vào lúc 10 giờ sáng nay. 

Theo hãng tin AFP, trong số các nhà lãnh đạo Thái Lan được quân đội triệu có bà Yingluck cùng người thân và Thủ tướng tạm quyền Niwattumrong Boonsongpaisan. Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha  đã yêu cầu ông Niwattumrong từ chức và giải tán chính phủ trong chiều qua (22/5). 

Thủ tướng Yingluck cùng hơn 150 quan chức bị cấm rời khỏi Thái Lan ảnh 1
Báo chí tới đưa tin về cuộc họp gồm các chính trị gia được quân đội triệu hồi vào sáng nay (23/5).

Ngoài ra, cuộc họp còn có sự góp mặt của hơn 100 chính trị gia Thái Lan thuộc các đảng phái chính trị từ ủng hộ cho tới phản đối chính phủ và cả giới lãnh đạo biểu tình

Trước đó, phát ngôn viên NPOMC, Đại tá Winthai Suwaree còn khẳng định bất cứ quan chức nào được triệu hồi mà không có mặt trong cuộc họp tại Hội trường Quân đội Hoàng gia sẽ bị bắt giữ và khởi tố. 

Sự xuất hiện của cựu Thủ tướng Yingluck đã xóa đi những nghi ngờ về việc bà đã rời khỏi Thái Lan sau khi quân đội tuyên bố áp đặt thiết quân luật và sau đó là đảo chính giành quyền kiểm soát đất nước. Bà Yingluck đã buộc phải từ chức sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 7/5. 

Sau gần 7 tháng lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, quân đội Thái Lan đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật trên cả nước vào ngày 20/5 nhằm khôi phục trật tự an ninh quốc gia. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, vào chiều 22/5, Tướng Prayuth đã tuyên bố đảo chính nhằm "vãn hồi trật tự và thúc đẩy cải cách" tại Thái Lan.
Theo Infonet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.