Thủ tướng yêu cầu tổ chức lại một cách căn bản LĐBĐ Việt Nam

(PL)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trăn trở về tình hình Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐ VN - VFF) khi đề cập đến hàng loạt vấn đề nảy sinh thời gian qua. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, làm sao để bóng đá VN tốt hơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Một liên đoàn như thế mà để tình trạng như vậy cần xử lý nghiêm các sai phạm nếu có”. Thủ tướng cũng nêu rõ: “Cần tổ chức lại một cách căn bản LĐBĐ VN”.

Cũng cần biết là trong thời gian qua, tổ chức VFF mà đặc biệt là bộ phận đầu não nơi những nhà điều hành liên tục xảy ra hàng loạt sai phạm làm ảnh hưởng chung đến bóng đá VN và làm người hâm mộ mất niềm tin lớn. Từ hàng loạt đơn kiện, thậm chí là Đảng ủy Tổng cục TDTT phải lên tiếng buộc người của Tổng cục TDTT biệt phái sang VFF phải giải trình hàng loạt vấn đề và đang xử lý; tiếp đến là chuyện “chế” thêm quy định bằng đại học; một người ôm nhiều ghế sang những đòn bẩn trong việc đấu đá nhằm hạ uy tín lẫn tìm cách loại nhau trong cuộc đua trước Đại hội VFF khóa VIII (như vụ băng ghi âm rò rỉ hay mới đây là “vụ án mua dâm”…). Việc Đại hội VIII “câu giờ” hoãn vô thời hạn càng khiến người hâm mộ mệt mỏi vì luôn phải chứng kiến những chiêu trò hạ sách trong cuộc tranh giành ghế, làm giảm đi niềm tin và sự hào hứng của người hâm mộ sau thành tích của U-23 VN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các cầu thủ U-23 Việt Nam sau giải U-23 châu Á. Ảnh: LĐ

Trước đó, ngày 18-5, tại cuộc làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với Bộ VH-TT&DL, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng tổ công tác cho biết Thủ tướng rất quan tâm kiện toàn ban lãnh đạo VFF. Tại cuộc làm việc này, Thủ tướng đã nhắn nhủ: “Thành tích của đội U-23 VN là minh chứng VN có thể làm được những điều tưởng không thể khiến cả thế giới rung động. Vị trí chủ tịch VFF vì thế phải tính toán rất kỹ”…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.