Thủ tướng yêu cầu 6 bộ ngăn chặn heo nhập lậu vào Việt Nam

(PLO)- Trường hợp phát hiện heo nhập khẩu bất hợp pháp thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi UBND các tỉnh thành, Bộ trưởng các Bộ NN&PTNT, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, TT&TT, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) về việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào Việt Nam.

Công điện nêu, một số cơ quan truyền thông phản ảnh thời gian qua tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép vào Việt Nam, nhất là từ Campuchia diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn heo trong nước.

Thủ tướng yêu cầu 6 bộ ngăn chặn heo nhập lậu vào Việt Nam ảnh 1

Người tiêu dùng mua thịt heo tại chợ Tân Định, TP.HCM. Ảnh: TÚ UYÊN

Heo nhập lậu không rõ nguồn gốc, có thể được cho ăn các sản phẩm cấm dùng trong chăn nuôi, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe người dân.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành; các Bộ trưởng và Trưởng ban BCĐ 389 quốc gia chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào Việt Nam.

Cụ thể, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh biên giới Tây Nam tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới…để ngăn chặn, phát hiện và xử lý.

Trường hợp phát hiện heo nhập khẩu bất hợp pháp thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Tổ chức vận động người dân khu vực biên giới không tiếp tay cho vận chuyển, kinh doanh đặc biệt là heo nhập khẩu trái phép vào Việt Nam.

Chỉ đạo chính quyền các cấp tổ chức thống kê số liệu, kiểm soát đàn heo của địa phương, đặc biệt tại các địa phương có chung biên giới với các nước.

Qua đó, kịp thời phát hiện sự biến động do có sự hợp thức hóa nguồn gốc heo được vận chuyển, nhập lậu; hợp thức hóa, làm giả, làm trái quy định về kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển động vật.

Chỉ đạo, phân công các lực lượng địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, nhất là các địa điểm tiếp giáp biên giới. Tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc việc vận chuyển tiêu thụ tại địa bàn tỉnh.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương ngăn chặn nhập lậu heo trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Bộ Công an lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép qua biên giới, hợp thức hóa nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật giấy tờ kiểm dịch động vật.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo cơ quan chuyên môn thú y tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định.

Bộ Công Thương chỉ đạo Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông thị trường, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán vận chuyển trái phép heo vào Việt Nam, kinh doanh trái phép heo không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Giá heo Việt Nam đang cao nhất khu vực

Giá heo Việt Nam đang cao nhất khu vực

(PLO)- Hội chăn nuôi Việt Nam cho biết Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi Bộ Công an, Cục Thú y đề nghị tăng cường công tác kiểm tra để ngăn chặn tình trạng heo nhập lậu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.