Thủ tướng Úc bị ông Trump 'cho leo cây' 3 tiếng

(PLO)- Chính trị gia Úc gọi việc ông Turnbull phải chờ ông Trump tới ba tiếng là một sự sỉ nhục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tối 4-5 có cuộc gặp tại New York (Mỹ). Tuy nhiên, Tổng thống Trump đến trễ cả ba tiếng so với giờ hẹn với Thủ tướng Turnbull tại tàu sân bay USS Intrepid không còn sử dụng được thiết kế lại thành một bảo tàng biển.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Turnbull ngày 28-1 đã có một cuộc điện đàm mà theo mô tả của truyền thông là đầy sóng gió, tranh cãi dữ dội. Lý do ông Trump miễn cưỡng với lời hứa của người tiền nhiệm Obama nhận 1.250 người tị nạn Hồi giáo từ Úc. Sau cuộc gặp với ông Turnbull, ông Trump nói cuộc đàm thoại trước đó giữa hai ông chỉ “có chút bực mình” chứ không dữ dội như truyền thông nói.

Tổng thống Trump (trái) tiếp Thủ tướng Úc Turnbull sau 3 tiếng trễ hẹn. Ảnh: AAP

Tổng thống Trump (trái) tiếp Thủ tướng Úc Turnbull sau ba tiếng trễ hẹn. Ảnh: AAP

Về phần mình, Thủ tướng Turnbull cho biết cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Trump diễn ra thân mật như trong gia đình. Ông Turnbull cho biết ông hài lòng với cơ hội gặp trực tiếp ông Trump.

 “Chúng tôi có nền tảng giống nhau về nhiều khía cạnh, cùng là những nhà doanh nhân bước vào chính trị” - ông Turnbull, 62 tuổi, từng là giám đốc điều hành của Ngân hàng Goldman Sachs ớ Úc, bắt đầu bước vào chính trị năm 2004.

Ông Turnbull khéo léo không nói về sự khác nhau trong các cuộc gặp giữa mình với ông Trump và với ông Obama: “Hai vị tổng thống là hai người rất khác nhau. Tôi vui mừng và vinh dự gặp cả hai”.

Việc ông Trump để cho ông Turnbull đợi tới ba tiếng và cắt ngắn thời gian cuộc gặp so với dự kiến đã khiến giới chính trị gia và truyền thông Úc bất mãn, xem đó là sự sỉ nhục. Lãnh đạo đảng đối lập Lao động Bill Shorten nói với báo chí: “Tôi sẽ nói thẳng, tôi không thích hình ảnh thủ tướng của chúng ta phải chờ tới ba tiếng nhưng có lẽ không làm được gì nhiều trong hoàn cảnh đó. Tôi hy vọng cuộc gặp đáng với sự chờ đợi”.

Trong khi đó, với lãnh đạo đảng Xanh Richard Di Natale, việc ông Turnbull phải đợi ông Trump tới ba tiếng là một điều xấu hổ. Ông Di Natale còn đề nghị Úc xem lại quan hệ liên minh với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang có một tổng thống “nguy hiểm và bất thường”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.