Thủ tướng Thái Lan, Campuchia và những phát ngôn đáng chú ý về cửa khẩu biên giới

(PLO)- Phía Thái Lan siết hoạt động tại loạt cửa khẩu biên giới với Campuchia, chỉ cho phép qua lại trong trường hợp nhân đạo, trong khi đó Thủ tướng Hun Manet khẳng định Phnom Penh sẽ không đàm phán mở lại cửa khẩu trừ khi Thái Lan chủ động mở lại cửa khẩu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xuất hiện thêm diễn biến căng thẳng giữa Bangkok và Phnom Penh ngày qua, khi phía Thái Lan ra quyết định siết chặt hơn nữa hoạt động tại các cửa khẩu biên giới với Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan siết chặt biên giới với Campuchia, mạnh tay với các trung tâm lừa đảo

Ngày 23-6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố siết chặt kiểm soát biên giới với Campuchia, chỉ cho phép công dân nước láng giềng nhập cảnh vì mục đích học tập, chữa bệnh hoặc tiêu dùng, theo tờ Bangkok Post.

Bà Paetongtarn cho biết các chỉ huy của Quân khu 1, Quân khu 2 và các đơn vị liên quan đã ban hành lệnh cấm mọi loại phương tiện qua lại, đồng thời hạn chế người Campuchia nhập cảnh dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.

cửa khẩu biên giới
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết quân đội đã siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới với Campuchia hôm 23-6. Ảnh: BANGKOK POST

Cũng theo Thủ tướng Thái Lan, du khách nước ngoài đến Thái Lan sẽ không được phép sang Campuchia để vào casino hoặc bay đến Siem Reap nhằm mục đích đánh bạc.

Chính phủ Thái Lan cũng sẽ tiến hành cắt đường truyền internet tới các cơ quan quân sự và an ninh Campuchia, đồng thời ngừng cung cấp xăng dầu, điện và các sản phẩm khác có nguy cơ tiếp tay cho các địa điểm mà Thái Lan cho là trung tâm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia.

Trong bài đăng trên Facebook chính thức, Quân đội Hoàng gia Thái Lan xác nhận việc siết chặt loạt cửa khẩu biên giới với Campuchia và nêu rõ 3 quy định chính.

Thứ nhất, cấm hoàn toàn mọi loại phương tiện qua lại khu vực biên giới.

Thứ hai, không cho phép người dân, du khách (dù là người Thái hay nước ngoài) di chuyển qua biên giới và dừng toàn bộ hoạt động buôn bán.

Thứ ba, chỉ cho phép qua lại trong các trường hợp nhân đạo thật sự cần thiết, như cấp cứu, chữa bệnh, học sinh đi học, hoặc các tình huống được lực lượng tại chỗ đánh giá là cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Cũng trong ngày 23-6, Thủ tướng Paetongtarn cam kết sẽ “triệt hạ các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia”, khẳng định rằng “chúng càng mất nhiều, người Thái càng an toàn”.

Bà Paetongtarn công bố rằng chiến dịch của chính phủ Thái Lan đã khiến các trung tâm lừa đảo tại Campuchia mất cơ hội thu lợi lên tới khoảng 30 tỉ baht (tương đương 917 triệu USD).

“Chính phủ sẽ tiếp tục mạnh tay trấn áp vì trung tâm lừa đảo càng thiệt hại, người dân Thái Lan càng được bảo vệ” - bà Paetongtarn khẳng định.

Bà Paetongtarn cho biết Thái Lan sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay đối phó với các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, coi đây là một phần của nỗ lực chống tội phạm xuyên biên giới trên toàn khu vực.

Thủ tướng Hun Manet nêu điều kiện mở cửa biên giới với Thái Lan

Ngày 23-6, Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet tuyên bố rằng các cửa khẩu hiện đã đóng của Campuchia sẽ tiếp tục giữ nguyên trạng thái “đóng vĩnh viễn” nếu Thái Lan không đồng ý mở lại toàn bộ cửa khẩu một cách đồng loạt và toàn diện, theo tờ Khmer Times.

“Tôi xin tuyên bố rằng một khi Campuchia đã đóng cửa khẩu thì sẽ không mở lại theo ý quý vị. Việc đóng là vĩnh viễn, trừ khi Thái Lan mở lại toàn bộ cửa khẩu đúng nguyên trạng như trước ngày 7-6. Chỉ khi đó Campuchia mới xem xét việc mở lại. Tôi nhấn mạnh rất rõ điều này” - ông Hun Manet tuyên bố.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng Campuchia không hành xử thiếu nhất quán hay mập mờ. Một khi chính phủ đã đưa ra quyết định thì đó là quyết định dứt khoát.

“Chúng tôi không muốn chơi trò chính trị với láng giềng. Nhưng nếu láng giềng muốn chơi - dù là thao túng kinh tế hay khơi gợi chủ nghĩa dân tộc - thì Campuchia sẽ không im lặng” - ông Hun Manet tuyên bố.

Screenshot 2025-06-24 at 06.19.37.png
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: KHMER TIMES

Theo Thủ tướng Hun Manet, chính hành động đơn phương đóng cửa khẩu của Thái Lan đã ảnh hưởng tiêu cực đến dân thường hai nước, những lời đe dọa từ phía Thái Lan chỉ càng làm gia tăng tinh thần dân tộc ở Campuchia.

Ông Hun Manet cũng cáo buộc Thái Lan lợi dụng tình hình để phục vụ mục tiêu chính trị nội bộ, đồng thời gây sức ép lên Campuchia bằng các biện pháp kinh tế và đe dọa quân sự.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Campuchia sẽ không đàm phán với Thái Lan về việc mở lại cửa khẩu.

“Thái Lan là bên đóng cửa trước một cách đơn phương, thì cũng phải là bên mở cửa trước. Chúng tôi sẽ không tham gia đàm phán, nhất là trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Hỗn hợp (JBC)” - ông Hun Manet nói.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng nếu Thái Lan chủ động mở lại cửa khẩu, Campuchia sẽ có động thái tương tự trong vòng 5 tiếng. Việc khôi phục hoạt động bình thường tại tất cả các cửa khẩu sẽ thể hiện thiện chí và sự tin cậy lẫn nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.