Thủ tướng tạm quyền Thái Lan chạy trốn người biểu tình

Hôm 15-5, người biểu tình ở thủ đô Bangkok áp sát một căn cứ quân sự do lực lượng không quân Thái Lan quản lý, buộc Thủ tướng tạm quyền Niwatthamrong Boonsongpaisan cùng các Bộ trưởng lâm thời phải hủy cuộc họp và bỏ trốn.

Trung tướng Paradorn Patthanathabut, cố vấn an ninh của Thủ tướng Thái Lan cho biết những người biểu tình lái một chiếc xe tải lao qua cánh cổng tòa nhà – nơi diễn ra cuộc họp giữa ông Boonsongpaisan và các Bộ trưởng.

Cuộc họp để bàn luận về việc ấn định thời gian cuộc bỏ phiếu theo đề xuất của Ủy ban bầu cử (EC) buộc phải hủy giữa chừng và các quan chức chính phủ phải lặng lẽ rời khỏi khu vực.

Hàng trăm người người biểu tình vây quanh bên ngoài tòa nhà. Lãnh đạo nhóm biểu tình Chumpol Jumsai phát biểu trước đám đông: “Chúng ta ở đây để tuyên bố với Niwatthamrong rằng ông ta sẽ không tồn tại lâu trong chính phủ này”.

Cảnh sát trấn áp người biểu tình ở Đài Tưởng niệm Dân chủ tại Bangkok hôm 15-5. Ảnh: Reuters
Cảnh sát trấn áp người biểu tình ở Đài Tưởng niệm Dân chủ tại Bangkok hôm 15-5. Ảnh: Reuters

Phó Nguyên soái Montol Sanchukorn, người phát ngôn của Không lực Thái Lan nói với đài CNN rằng nhóm biểu tình yêu cầu kiểm tra các căn phòng xem Thủ tướng còn ở trong đó hay không. “Chúng tôi cho phép lục soát và họ nói cần một chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi đi” – ông Sanchukorn trả lời phóng viên. Một số người biểu tình sau đó vẫn ngồi trước cổng tòa nhà không chịu rời đi.

Ông Somchai Srisutthiyakorn - một quan chức của EC thông báo cuộc họp sẽ được dời sang một ngày khác.

Trước đó, cuộc tấn công bằng súng và lựu đạn vào một trại biểu tình chống chính phủ gần Đài tưởng niệm Dân chủ ở thủ đô Bangkok lúc 2 giờ 45 phút sáng 15-5 (giờ địa phương) khiến 3 người biểu tình thiệt mạng, trong đó có một bảo vệ của Ủy ban Cải cách Dân chủ nhân dân (PDRC) và 23 người bị thương.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi 5 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát Bangkok vào ngày 18-3.

Tính từ tháng 11-2013 đến nay, tổng cộng có 28 người bị giết chết và hàng trăm trường hợp bị thương trong các cuộc xung đột nảy lửa giữa người biểu tình chống chính phủ và lực lượng an ninh trên đường phố.

Theo NLĐO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.