Thủ tướng Sunak: 'Kỷ nguyên vàng' trong quan hệ Anh-Trung Quốc đã kết thúc

(PLO)- Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Anh-Trung Quốc đã kết thúc và London cần có cách tiếp cận mới hơn trong quan hệ quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài phát biểu chính sách đối ngoại đầu tiên của mình hôm 28-11, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết cách tiếp cận của Anh trong quan hệ với Trung Quốc cần phải mở rộng. Ông cũng cho rằng Bắc Kinh đang "cạnh tranh một cách có ý thức để giành ảnh hưởng toàn cầu, bằng cách sử dụng tất cả đòn bẩy từ quyền lực nhà nước", theo hãng tin Reuters.

"Cái gọi là 'kỷ nguyên vàng' cùng với ý tưởng ngây thơ rằng thương mại sẽ dẫn đến cải cách xã hội và chính trị đã qua rồi", ông Sunak nói - ám chỉ cách nói của cựu Bộ trưởng Tài chính George Osborne về quan hệ Anh-Trung vào năm 2015.

"Chúng tôi nhận ra rằng Trung Quốc đặt ra một thách thức mang tính hệ thống đối với các giá trị và lợi ích của chúng ta" - ông nói thêm.

Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh: "Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua tầm quan trọng của Trung Quốc trong các vấn đề thế giới - đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu hoặc các vấn đề như biến đổi khí hậu. Mỹ, Canada, Úc, Nhật và nhiều nước khác cũng hiểu điều này".

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: REUTERS

Ông Sunak cho biết dưới sự lãnh đạo của ông, nước Anh sẽ cạnh tranh trên trường quốc tế "không phải bằng lời nói mà bằng chủ nghĩa thực dụng mạnh mẽ".

Thủ tướng Sunak cũng cho rằng Anh cần thực hiện cách tiếp cận dài hạn trong quan hệ quốc tế.

Ông nói: "Đối mặt với những thách thức này, chủ nghĩa ngắn hạn hoặc mơ tưởng sẽ không đủ. Chúng ta không thể phụ thuộc vào các lập luận hoặc cách tiếp cận của giai đoạn Chiến tranh Lạnh và cũng không thể dựa vào cảm tính".

Về vấn đề Ukraine, ông Sunak cho biết Chính phủ Anh sẽ duy trì viện trợ quân sự cho Kiev vào năm tới, tiếp nối các chính sách của các cựu thủ tướng Boris Johnson và Liz Truss.

Một số người trong đảng Bảo thủ đã chỉ trích Thủ tướng Sunak, cho rằng chính sách với Trung Quốc của ông ít cứng rắn hơn so với người tiền nhiệm Liz Truss. Trước đó, cuộc gặp giữa Thủ tướng Sunak với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) đã không thể diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.