Thủ tướng Singapore ra lệnh điều tra tài sản của 2 bộ trưởng

(PLO)- Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã ra lệnh điều tra việc 2 bộ trưởng của nước này thuê những ngôi nhà đắt tiền, sau khi nhận được thắc mắc từ phe đối lập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã ra lệnh điều tra việc 2 bộ trưởng của nước này thuê những ngôi nhà đắt tiền, sau khi nhận được thắc mắc từ phe đối lập. Theo hãng tin Reuters, trước khi ông Lý Hiển Long ra lệnh điều tra, vụ việc này đã được dư luận Singapore bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

Đầu tháng 5, chính trị gia đối lập Kenneth Jeyaretnam đã đệ trình câu hỏi lên quốc hội về việc làm thế nào mà Bộ trưởng Pháp luật K Shanmugam và Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan có thể thuê được những bất động sản vốn "đắt đỏ", ở vị trí đắc địa với giá rẻ.

Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan (trái) và Bộ trưởng Pháp luật K Shanmugam. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan (trái) và Bộ trưởng Pháp luật K Shanmugam. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Trong một tuyên bố dài 4 đoạn, Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết thủ tướng nước này đã giao cho ông Tiêu Chí Hiền - bộ trưởng Điều phối an ninh Singapore - “xem xét vấn đề và xác định liệu 2 bộ trưởng có tuân theo các quy trình hay không”.

"Điều này phải được thực hiện để đảm bảo rằng chính phủ này duy trì các tiêu chuẩn liêm chính ở mức cao nhất" - Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết. Kết quả cuộc điều tra dự kiến có trước tháng 7.

Phản ứng trước vụ việc, ông Shanmugam cho biết những nghi vấn từ chính trị gia đối lập là "thái quá" và ông không có gì phải che giấu. Ông Balakrishnan cho biết ông "rất vui mừng" khi chính phủ cho tiến hành một cuộc điều tra.

Theo Reuters, các vụ bê bối tham nhũng là rất hiếm trong chính phủ Singapore. Tại nước này, mức lương hàng năm của nhiều bộ trưởng nội các là hơn 1 triệu SGD (khoảng 755.000 USD) để ngăn chặn tình trạng tham nhũng xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.