Thủ tướng Nhật muốn lập cơ chế liên lạc hàng hải

(PL)- Hội nghị cấp cao APEC Bắc Kinh đã mở màn với cuộc gặp đầy ấn tượng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sau hai năm hai nước đối đầu trên biển Hoa Đông.
Cuộc gặp diễn ra lúc 11 giờ 53 ngày 10-11 (giờ địa phương) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong 30 phút. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau từ khi cầm quyền.

Kênh truyền hình Channel News Asia (Singapore) đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định cuộc gặp là bước đầu trên chặng đường cải thiện quan hệ Nhật-Trung. Ông mong muốn hai nước quay trở lại quan hệ hai bên cùng có lợi dựa trên lợi ích chiến lược chung.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết: “Tôi đã đề nghị ông Tập Cận Bình thiết lập một cơ chế liên lạc hàng hải. Hai bên sẽ sớm làm việc và đưa ra các bước cụ thể để đạt mục tiêu này”. Mục đích nhằm ngăn chặn các vụ va chạm trong tương lai giữa tàu và máy bay hai nước trên biển Hoa Đông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc tới mối quan tâm của 1,3 tỉ dân Trung Quốc về các vấn đề lịch sử và hối thúc Nhật theo đuổi con đường phát triển hòa bình đồng thời thông qua các chính sách an ninh, quân sự một cách thận trọng.

Phó chánh văn phòng nội các Nhật Katsunubo Kato cho hay hai bên không trực tiếp đề cập đến vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hay đền chiến sĩ trận vong Yasukuni.

Reuters cũng như AFP đều ghi nhận trong lúc bắt tay trước ống kính báo chí, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Shinzo Abe đều giữ vẻ mặt nghiêm trọng và không có nụ cười cởi mở (ảnh). Giải thích về thái độ này, GS Gerry Curtis ở ĐH Columbia (Mỹ) nhận định ông Tập Cận Bình muốn làm hài lòng dân bởi ký ức chiến tranh thế giới vẫn còn tồn tại trong lòng dân Trung Quốc.

Trong khi đó, báo Japan Times (Nhật) đưa tin hôm 9-11, Thủ tướng Shinzo Abe đã gặp Tổng thống Putin trong 90 phút. Tại cuộc gặp, ông Shinzo Abe bày tỏ mong muốn thúc đẩy đàm phán để tiến tới hoàn tất hiệp ước hòa bình thời hậu chiến.

Về tranh chấp lãnh thổ (quần đảo Nam Kuril/vùng lãnh thổ phương Bắc), hai bên khẳng định tiếp tục đối thoại tìm giải pháp chấp nhận được phù hợp với thỏa thuận song phương hai bên đã đạt được hồi tháng 4-2013 tại Nga. Hai bên nhất trí nối lại các cuộc họp cấp thứ trưởng và chuẩn bị chuyến thăm Nhật của Tổng thống Putin vào năm 2015.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.