Thủ tướng Nhật kêu gọi sửa hiến pháp

Hàn Quốc công bố đoạn băng mới về quần đảo Dokdo/Takeshima.

Trong thông điệp năm mới đăng trên báo Nhật Sankei Shimbun ngày 1-1, Thủ tướng Shinzo Abe đã kêu gọi thảo luận sâu rộng trên toàn quốc về sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật.

Ông khẳng định đóng góp chủ động cho hòa bình thế giới vẫn tiếp tục là khẩu hiệu của Nhật và Nhật thành lập hội đồng an ninh quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu này.

Ông nhấn mạnh đến năm 2020, Nhật sẽ khôi phục vị thế và có đóng góp lớn cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Vị thế được nâng cao của Nhật sẽ giúp châu Á trở thành khu vực ổn định và cân bằng.

 Bộ trưởng Nội vụ Nhật Yoshitaka Shindo cùng vợ con thăm đền Yasukuni ngày đầu năm mới. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông nhấn mạnh sẽ bảo vệ đến cùng lãnh thổ, lãnh hải và không phận đồng thời sẽ xây dựng lực lượng phòng vệ trở thành quân đội hùng mạnh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Nhật Yoshitaka Shindo đã đến thăm đền chiến sĩ trận vong Yasukuni ở Tokyo. Hãng tin Kyodo (Nhật) đưa tin ông cho biết ông muốn bày tỏ lòng thành kính đối với những người chết trong chiến tranh và cầu nguyện cho hòa bình.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 1-1 đưa tin đêm hôm trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byun-se đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong 60 phút.

Cuộc điện đàm do ông Vương Nghị đề xuất, tập trung vào ba vấn đề chính gồm quan hệ Hàn-Trung, CHDCND Triều Tiên và chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hồi tuần trước.

Hai ngoại trưởng đã chia sẻ đánh giá về CHDCND Triều Tiên và thảo luận biện pháp ngăn chặn khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Vương Nghị kêu gọi hai bên thúc đẩy trao đổi quan chức cấp cao, tăng cường niềm tin chiến lược và nâng quan hệ Trung-Hàn lên tầm cao mới. Ông Yun Byun-se nói Hàn Quốc sẵn sàng đưa ra các nỗ lực chung để thúc đẩy quan hệ song phương.

Hai bên đã lên án mạnh mẽ chuyến thăm đền Yasukuni của thủ tướng Nhật. Liên quan đến vấn đề này, hôm 31-12-2013, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố Trung Quốc sẽ hợp tác với Hàn Quốc để bảo vệ chân lý về lịch sử Đông Bắc Á.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Vương Nghị đã thảo luận về quan hệ Trung-Nhật, bán đảo Triều Tiên và tình hình đàm phán Israel-Palestine. Hai bên cũng đề cập đến chuyến thăm đền Yasukuni của thủ tướng Nhật.

Ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Mỹ có thể xây dựng mối quan hệ cường quốc kiểu mới và xử lý đúng đắn các bất đồng. Ngoại trưởng John Kerry tán thành và nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trước bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều thay đổi.

 

Ngày 1-1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã công bố đoạn băng mới về chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima (đang tranh chấp với Nhật). Bộ cho biết trong năm nay sẽ công bố băng có chú giải bằng tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Nhật.

Hồi tháng 10-2013, băng thứ nhất được công bố nhưng rồi bị bỏ vì sử dụng hình ảnh một chương trình truyền hình Nhật mà không xin phép. Nhật cũng đã công bố băng video khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima. Tuy nhiên, Nhật làm thành nhiều phiên bản có chú giải tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Hàn và tiếng Anh.

DUY KHANG - LÊ LINH - H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.