Thủ tướng: Ngành nông nghiệp đã xoay chuyển tình thế, vượt cơn gió ngược

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, trải qua một năm đầy biến động, ngành nông nghiệp đã vượt cơn gió ngược, thu được nhiều kết quả đáng trân trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-1, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nông nghiệp xuất siêu cao nhất từ trước đến nay

Trình bày báo cáo công tác năm 2023, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, cho biết năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao với mức 3,83%, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

“Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô” - ông Tiến nhấn mạnh.

Thủ tướng thăm một số gian hàng, mô hình chăn nuôi được triển lãm bên ngoài hội nghị
Thủ tướng thăm một số gian hàng, mô hình chăn nuôi được triển lãm bên ngoài hội nghị. Ảnh: BẢO THẮNG

Năm 2023, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tiếp tục duy trì ở mức cao, trên 53 tỉ USD, xuất siêu 12,07 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Gạo ST25 lần thứ hai đạt giải nhất gạo ngon nhất thế giới. Lần đầu tiên Việt Nam bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, thu về 1.200 tỉ đồng. Việt Nam đã sản xuất và xuất khẩu vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cũng thẳng thắn nhìn nhận ngành còn nhiều hạn chế, tồn tại, cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là còn ba quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 về lâm nghiệp, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão chưa được ban hành đúng kế hoạch.

Cạnh đó, các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất hiệu quả chưa thật sự ổn định. Còn điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép. Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng Việt Nam vẫn chưa gỡ được thẻ vàng thuỷ sản của EC…

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà ngành nông nghiệp đã đạt được trong năm 2023.

Thủ tướng đánh giá, trải qua giai đoạn đầy biến động, ngành nông nghiệp đã vượt cơn gió ngược, thu được nhiều kết quả đáng trân trọng. Ngành nông nghiệp đã xoay chuyển tình thế từ chỗ lúng túng, bị động, bất ngờ sang chủ động, kịp thời, sáng tạo để tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức để có được kết quả cao năm 2023.

Ngành đã chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự chống đỡ sang tấn công, đột phá ở một số ngành như gạo, rau quả để lập kỷ lục mới.

thu-tuong-7761.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ĐINH TÙNG

“Nông nghiệp năm 2023 là một năm được mùa, được giá, bội thu ở một số ngành. Vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp năm 2023 ngày càng được khẳng định” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý ngành nông nghiệp không được chủ quan, thoả mãn với kết quả đạt được, ngược lại cũng không bi quan, lo lắng mà bình tĩnh sáng suốt vượt qua cơn gió ngược như năm vừa qua.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT cần tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ, khắc phục những bất cập của Nghị định 67 liên quan đến đóng tàu thuyền, giải quyết dứt điểm các dự án, vấn đề còn tồn đọng của ngành. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT, các bộ ngành liên quan, các địa phương quyết liệt trong việc gỡ thẻ vàng thuỷ sản của Uỷ ban Châu Âu (EC).

“Tôi thấy rằng một số tỉnh vẫn chưa quyết liệt trong việc triển khai các giải pháp gỡ thẻ vàng IUU. Việc gỡ thẻ vàng không đơn thuần là sinh kế của bà con mà còn là hình ảnh quốc gia, dân tộc, về phát triển bền vững…” - Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng lưu ý Bộ NN&PTNT cần hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, các địa phương, các thương vụ nước ngoài, doanh nghiệp để nắm bắt thị trường, phát triển thị trường. Phải tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp. Muốn có sự ủng hộ thì việc xây dựng chính sách, thể chế phải đúng, trúng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việc phân cấp phân quyền cần thực hiện mạnh hơn, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới, tăng cường giám sát kiểm tra.

Về các mục tiêu của ngành nông nghiệp trong năm 2024, Thủ tướng cho rằng ngành phải “thừa thắng xông lên”, đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3,5-4%; xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 55 tỉ USD…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.