Thủ tướng Nga: Ukraine – EU ‘hẹn hò mãi đừng mơ cưới được’

(PLO) – Trong một tuyên bố mới đây về mối quan hệ Nga – Ukraine, Thủ tướng Nga Medvedev đã châm biếm tương lai gia nhập vào Liên minh Châu Âu của Ukraine chẳng khác gì “hẹn hò mãi đừng mơ cưới được”.
Trong một bài báo mới đây, Thủ tướng Nga Dmitry Meddvedev đã phát biểu: “Chương trình mà EU áp dụng cho Ukraine nhằm giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế của nước này vào Nga đang đẩy đất nước Đông Âu này vào một cuộc khủng hoảng toàn diện.”

Thủ tướng nhấn mạnh rằng kế hoạch hợp tác kinh tế giữa Ukraine và Liên minh châu Âu EU chẳng khác gì chủ nghĩa thực dân: "EU sử dụng Ukraine chủ yếu như là một nguồn cung cấp nguyên liệu và đây chắc chắn là một thị trường mới cho các công ty châu Âu". 

Thủ tướng Nga châm biếm về tương lai Ukraine gia nhập EU 

Theo một số ước tính của Nga, nền kinh tế Ukraine sẽ thất thu khoảng 33 tỉ USD hàng năm do kết quả của những chính sách này.

Theo ông Medvedev, không ai ở châu Âu muốn cho Ukraine mượn tiền. Nếu xảy ra trường hợp tuyệt vọng nhất, thì châu Âu sẽ phân bổ một số tiền cho Ukraine để trả các mục có nguy cơ vỡ nợ mà thôi. Bản thân EU cũng đang phải chật vật thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.
Trong khi đó, “khoản bảo lãnh” 1 tỷ USD của Mỹ này hóa ra cũng chỉ là “hứa lèo”. Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa hề nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào từ Mỹ.
Theo Thủ tướng Nga, không một nước nào lại vội vàng mời Ukraine vào cộng đồng châu Âu như là một đối tác bình đẳng. Họ thậm chí còn không cho Ukraine một “chiếc ghế phụ”. Họ đang cố tình đưa nước này vào một vị trí “một cô gái hẹn hò mãi chứ không bao giờ cưới”. 
Trường hợp này cũng đã xảy ra tương tự với Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước này đã ký thỏa thuận liên kết 51 năm trước đây và bây giờ nó vẫn không phải là một thành viên của Liên minh châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.