Thủ tướng Nga: Ukraine đã vỡ nợ

(PLO) - Hôm qua, Moscow đã cáo buộc Kiev đã bị vỡ nợ, sau khi quốc hội Ukraine đã thông qua một đạo luật cho phép ngừng thanh toán nợ nước ngoài nếu cuộc đàm phán về tái cơ cấu với các chủ nợ thất bại.

Trong một phiên họp khẩn cấp hôm 19-5, các nhà lập pháp Ukraine đã bỏ phiếu cho phép chính quyền nước này trì hoãn trả nợ cho các chủ nợ quốc tế nếu cần thiết.

Đất nước trong tình trạng chiến tranh này hiện đang nỗ lực để đạt tới một thỏa thuận trong tháng tiếp theo phải tiết kiệm được 15,3 tỷ đô la (13,7 tỷ euro) trong vòng bốn năm tới và tránh khỏi vỡ nợ có khả năng tàn phá kinh tế đất nước.


Thủ tướng Nga Medvedev

Nếu thành công, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho vay 17,5 tỷ đô la tiếp theo trong gói giải cứu toàn cầu trị giá 40 tỷ USD dành cho nhà nước thuộc Liên Xô cũ này.

Đạo luật mới trên bao gồm khoản vay trị giá 3 tỷ đô la (2,7 tỷ euro) mà Moscow đã cấp trong tháng 12 - 2013 cho cựu tổng thống Viktor Yanukovych sau khi ông này quyết định rút khỏi hiệp ước hợp tác kinh tế và chính trị với Công Đoàn Châu Âu.

Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, đạo luật “đồng nghĩa với việc Ukraine đang vỡ nợ và cần phải viện dẫn đến điều khoản bất khả kháng.”

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu “kiểm soát” việc thanh toán nợ của Ukraine, ông Medvedev cho biết một phần đáng kể của các khoản vay đã được giao thầu cho ngân hàng có cổ đông chính là nước Nga.

Vị thủ tướng cảnh báo "Chính quyền Nga và các ngân hàng của chúng tôi sẽ đáp trả đầy đủ và sử dụng tất cả các phương tiện tự vệ, trong đó có hành động pháp lý (để đòi nợ)".

Hãng tin RIA Novosti thuật lại lời của ông Putin cho biết: “Chúng tôi có quyền yêu cầu họ trả tiền trước từ rất lâu. Nhưng theo yêu cầu của các đối tác của chúng tôi ở Ukraine và IMF, chúng tôi sẽ không thực hiện quyền lợi của mình để không làm trầm trọng thêm tình hình".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.