Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc, tăng cường hợp tác kinh tế

(PLO)-  Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đến TP Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Nga - Trung và gặp gỡ giới kinh doanh Nga tại Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 23-5, phát biểu tại cuộc họp với các thành viên của cộng đồng doanh nghiệp Nga tại Thượng Hải (Trung Quốc), Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết có một đoàn đại biểu doanh nghiệp Nga đã đến thành phố này để tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - Trung, theo hãng thông tấn TASS.

"Hơn 1.200 người đang tham gia diễn đàn, bao gồm đại diện của rất nhiều công ty khu vực công và tư nhân của Nga, đó là một tin tốt” - ông Mishustin nhấn mạnh.

Diễn đàn diễn ra vào ngày 23-5, gồm phiên họp toàn thể với sự tham gia của trưởng đoàn Nga và Trung Quốc và 5 phiên thảo luận bàn tròn về các ưu tiên hợp tác song phương về chủ đề giao thông vận tải, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, số hóa.

Ông Mishustin nhận xét mối quan hệ của Nga và Trung Quốc ngày càng tốt đẹp: "Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc ngày càng bền chặt hơn. Mối quan hệ lâu đời này dựa trên nguồn gốc lịch sử, sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị”.

Theo ông Mishustin , thương mại song phương đã đạt gần 190 tỉ USD vào năm ngoái.

"Tôi chắc chắn rằng trong năm nay, chúng ta sẽ đạt được mức 200 tỉ USD mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề ra. Trong tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được mức cao hơn nữa" - ông Mishustin nhấn mạnh.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Nga - Trung vào ngày 23-5. Ảnh: The Russian Government

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Nga - Trung vào ngày 23-5. Ảnh: The Russian Government

Cạnh đó, ông Mishustin cũng nêu bật những nỗ lực hợp tác Nga-Trung trong lĩnh vực năng lượng, vận tải, sản xuất máy bay và nông nghiệp.

Trả lời yêu cầu bình luận của TASS về chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mishustin tới Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: “Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga không nhằm chống lại các bên thứ ba và cũng không bị ảnh hưởng bởi các bên thứ ba này”.

Bà Mao lưu ý rằng Trung Quốc luôn theo đuổi hợp tác kinh tế và thương mại bình thường với tất cả các nước, bao gồm Nga, và tôn chỉ hành động của Trung Quốc là hợp tác bình đẳng và cùng có lợi.

“Chúng tôi luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, không dựa trên luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua” - bà Mao nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Thủ tướng Mishustin đã đến Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 23-5 và sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-Trung, thăm một viện nghiên cứu hóa dầu ở Thượng Hải và hội đàm với các đại diện của giới kinh doanh Nga.

Trong chuyến thăm, ông Mishustin sẽ gặp ông Tập và ký một loạt thỏa thuận về cơ sở hạ tầng và thương mại, theo tờ The Moscow Times.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.