Thủ tướng New Zealand thông báo sẽ từ chức

(PLO)- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà sẽ từ chức trong thời gian tới và xác nhận cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp kín thường niên của Công đảng New Zealand hôm 19-1, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết bà sẽ từ chức trong thời gian tới, theo tờ Guardian.

“Tôi sẽ từ chức, bởi một vai trò nhiều đặc quyền thế này đi kèm với trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là phải biết khi nào bạn là người phù hợp để lãnh đạo và khi nào không. Tôi biết công việc này đòi hỏi những gì” - bà nói.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: REUTERS

Nhiệm kỳ thủ tướng của bà Ardern sẽ kết thúc trước ngày 7-2. Tuy nhiên, bà sẽ tiếp tục làm nghị sĩ cho đến cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay.

“Tôi là con người, các chính trị gia cũng là con người. Chúng tôi cống hiến tất cả những gì chúng tôi có, thể miễn là chúng tôi có thể. Và đối với tôi, bây giờ đã đến lúc”, bà nói.

Bà Ardern trở thành một trong những nhà lãnh đạo quốc gia trẻ nhất thế giới khi được bầu làm thủ tướng vào năm 2017 ở tuổi 37. Bà đã lãnh đạo New Zealand vượt qua đại dịch COVID-19 và các thảm họa lớn, bao gồm vụ tấn công khủng bố vào hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch và White Island, cùng với vụ phun trào núi lửa.

Bà Ardern cho biết thêm. “Đây là 5 năm rưỡi trọn vẹn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng nó cũng có những thách thức riêng của nó. Đó là chương trình nghị sự tập trung vào nhà ở, trẻ em nghèo và biến đổi khí hậu. Chúng ta đã phải đối mặt với một vụ khủng bố trong nước, một thảm họa thiên nhiên lớn, một đại dịch toàn cầu và một cuộc khủng hoảng kinh tế”.

Thủ tướng Ardern cho biết bà không có kế hoạch nào trong tương lai, ngoài việc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Thủ tướng New Zealand thông báo tổng tuyển cử ở nước này sẽ diễn ra vào ngày 16-10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.