Thủ tướng New Zealand nhập viện sinh con đầu lòng

(PLO)- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã nhập viện ở Auckland vào lúc 5 giờ 50 sáng 21-6 (giờ địa phương) để sinh con đầu lòng.

Văn phòng Thủ tướng ra thông cáo cho biết bà Ardern cùng chồng là Clarke Gayford đã đến BV Auckland vào lúc 5 giờ 50 sáng 21-6 (giờ địa phương).

Bà Ardern cùng chồng bên con gái mới chào đời. Ảnh: Twitter

Trong một bài viết đăng trên tài khoản Instagram, nữ Thủ tướng Ardern cho hay bà đã sinh một bé gái, nặng 3,31 kg. "Cảm ơn rất nhiều vì những lời chúc của mọi người. Chúng tôi đang rất ổn nhờ đội ngũ tuyệt vời tại BV TP Auckland" - bà Ardern viết.

Phó Thủ tướng Winston Peters sẽ giữ quyền thủ tướng New Zealand trong thời gian bà Ardern nghỉ thai sản, theo The Guardian.

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và chồng Clarke Gayford. Ảnh: GETTY 

Người đứng đầu đảng New Zealand trên hết sẽ đảm nhận tất cả công việc của bà Ardern, trong đó có điều hành các cuộc họp của nội các ở Wellington.

Bà Ardern, 37 tuổi, là nữ thủ tướng thứ ba của New Zealand và được bầu vào chính phủ từ năm ngoái. Thông tin bà mang thai được công bố hồi tháng Giêng và dự sinh vào ngày 17-6. Việc nữ thủ tướng sinh con là một thông tin đầy phấn khởi nhiều người mong đợi, do đó rất nhiều tờ báo lớn ở New Zealand đã chạy các dòng tít liên tục trên trang web của họ về vấn đề này cũng như cử phóng viên săn từng mẩu tin tức tại bệnh viện.

“Đây là một ngày hạnh phúc và đại diện cho chính phủ liên minh chúng tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với bà ấy và ông Clarke” - ông Peters nói.

Hình ảnh được chồng bà Ardern đăng lên mạng gần đây nhất khi bà đang làm việc. Ảnh: TWITTER

Bà Ardern cho biết bà sẽ nghỉ thai sản sáu tuần trước khi trở lại Quốc hội. Ông Gayford chồng bà, là một người dẫn chương trình truyền hình, hẳn sẽ rất bận rộn nhưng cũng đầy hạnh phúc khi lần đầu được làm cha.

Theo Reuters, có rất ít nhà lãnh đạo thế giới có con trong thời gian đương chức. Lịch sử đã ghi nhận trường hợp của bà Benazir Bhutto, người mang thai con trai năm 1990 khi là thủ tướng Pakistan.

Đối với New Zealand, đây là lần đầu tiên đất nước có thủ tướng mang thai khi đang tại nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.