Thủ tướng Kishida công bố kế hoạch tỉ USD thúc đẩy tỉ lệ sinh, các đảng đối lập phản đối

(PLO)- Thủ tướng Nhật Fumio Kishida công bố kế hoạch trị giá 25 tỉ USD nhằm nâng cao tỉ lệ sinh đang giảm mạnh ở nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ngày 1-6 đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu cho chăm sóc trẻ em lên ngang bằng các quốc gia như Thụy Điển nhằm giúp nâng cao tỉ lệ sinh đang giảm mạnh ở Nhật, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ tăng chi tiêu hàng năm khoảng 3.500 tỉ yên (25 tỉ USD) trong 3 năm tới để trợ cấp cho những người đang làm cha mẹ, hỗ trợ giáo dục và chăm sóc trước khi sinh cũng như chế độ nghỉ thai sản.

Thủ tướng Kishida cho biết ông đang đề xuất “các chính sách để giải quyết tỉ lệ sinh giảm ở quy mô chưa từng có” và các bước để “tăng thu nhập cho thế hệ trẻ và những người nuôi dạy trẻ”.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida (thứ 2 từ phải sang) tham dự cuộc họp về chính sách trẻ em tại thủ đô Tokyo (Nhật) ngày 1-6. Ảnh: KYODO

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida (thứ 2 từ phải sang) tham dự cuộc họp về chính sách trẻ em tại thủ đô Tokyo (Nhật) ngày 1-6. Ảnh: KYODO

“Hỗ trợ nuôi dạy con cái của Nhật sẽ ngang với Thụy Điển - quốc gia đứng đầu trong số các thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về trợ cấp cho trẻ em. Đây sẽ là một kỷ nguyên mới” - ông nói thêm.

Ông cũng lưu ý chính phủ sẽ ưu tiên cải cách chi tiêu để đảm bảo kinh phí cần thiết cho kế hoạch mà không yêu cầu người dân đóng thêm thuế.

Các đảng đối lập ở Nhật nhanh chóng chỉ trích kế hoạch của Thủ tướng Kishida, gọi đó là “sự tiêu xài hoang phí”.

Ông Jun Azumi - Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc hội của Đảng Dân chủ Lập hiến nhận xét: “Đảng Dân chủ Tự do do ông Kishida đứng đầu dường như tin rằng vung tiền là một chiến lược bầu cử hiệu quả”.

Theo OECD, mức chi tiêu công cho phúc lợi gia đình trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở Thụy Điển là khoảng 3,4% vào năm 2019, trong khi tỉ lệ này ở Nhật là 1,7%.

Nhật đang vật lộn với tỷ lệ sinh thấp và tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng. Năm 2022, nước này ghi nhận ít hơn 800.000 ca sinh - mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi dữ liệu - trong khi chi phí chăm sóc người cao tuổi tăng vọt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.