Thủ tướng Israel có bài phát biểu đầu tiên kể từ cuộc chiến với Iran

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch hiện nay nhằm kiềm chế Iran và các lực lượng liên kết, gây sức ép để thay đổi tình hình bên trong Iran, nhưng thừa nhận không thể chắc chắn liệu viễn cảnh này có thể xảy ra hay không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12-3 cho biết Israel đang tiến hành chiến dịch quân sự nhằm kiềm chế Iran và các lực lượng liên kết trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, theo tờ The Times of Israel.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi xung đột với Iran bùng phát cách đây gần hai tuần, ông Netanyahu nói Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến chương trình quân sự và hạt nhân của Iran.

Theo ông, mục tiêu của chiến dịch là ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo có thể đe dọa Israel, Mỹ và các nước khác.

thủ tướng israel iran.WEBP
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo ngày 12-3. Ảnh: GPU

Ông Netanyahu cho rằng các hành động quân sự của Israel cũng nhằm gây sức ép để thay đổi tình hình bên trong Iran, nhưng thừa nhận không thể chắc chắn liệu viễn cảnh này có thể xảy ra hay không.

“Cuối cùng, một chế độ chỉ có thể thay đổi từ bên trong. Chúng tôi chỉ có thể góp phần tạo ra những điều kiện thuận lợi" - ông Netanyahu nói.

Theo Thủ tướng Israel, ngay cả khi chính quyền ở Iran không thay đổi, chiến dịch hiện nay cũng sẽ khiến năng lực của nước này suy giảm đáng kể.

Ông Netanyahu cho biết Israel cũng đang tập trung đối phó các lực lượng liên kết với Iran trong khu vực, đặc biệt là Hezbollah ở Lebanon.

Theo ông, trước đây lực lượng này từng sở hữu khoảng 150.000 quả rocket và tên lửa có thể gây thiệt hại lớn cho Israel. Tuy nhiên, sau các chiến dịch quân sự của Tel Aviv, năng lực của Hezbollah đã suy giảm đáng kể.

Thủ tướng Israel đồng thời cảnh báo nếu chính phủ Lebanon không kiểm soát được hoạt động của Hezbollah, Israel có thể buộc phải tự hành động để bảo đảm an ninh của mình.

Ông Netanyahu nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Israel và Mỹ trong chiến dịch hiện nay, cho rằng hai bên đang đạt được những kết quả quan trọng.

Thủ tướng Israel ca ngợi quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết hai nhà lãnh đạo thường xuyên trao đổi trực tiếp.

“Chúng tôi nói chuyện gần như mỗi ngày, trao đổi ý tưởng và cùng đưa ra quyết định" - ông nói.

Ông cũng khẳng định quan hệ giữa hai nước dựa trên đối thoại và hợp tác, chứ không phải các “chỉ thị áp đặt”.

Theo ông Netanyahu, Israel đồng thời đang tìm cách mở rộng hợp tác với một số quốc gia trong khu vực trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục biến động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.