Thủ tướng Hun Sen yêu cầu Trump xóa nợ cho Campuchia

(PLO) – Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuần trước kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump xóa khoản nợ thời chiến tranh của nước này, hiện đã vượt 300 triệu USD theo lãi suất.

“Tôi hi vọng chính quyền của ông Donald Trump sẽ suy nghĩ lại về khoản nợ của Campuchia với Mỹ từ thời Cộng hòa Khmer dưới thời tướng Lon Nol”, tờ Cambodia Daily dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói trong bài phát biểu khai mạc ở Lễ hội Biển ở Sihanoukville hôm 23-12.

“Rất khó khăn để chúng tôi đề nghị người Campuchia chấp nhận món nợ vốn được dùng để mua bom đạn giết hại người Campuchia”, ông Hun Sen nói.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) hối thúc chính quyền ông Trump xóa nợ cho Campuchia. Ảnh: Cambodia Daily

Trong thời gian từ năm 1972 đến năm 1974, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho chính quyền Cộng hòa Khmer vay 274 triệu USD để mua sợ, gạo, bột mì của Mỹ. Cộng hòa Khmer sau đó bị Khmer Đỏ lật đổ vào năm 1975. Đến năm 1993, Quốc hội Campuchia tuyên bố Cộng hòa Khmer là chính quyền bất hợp pháp.

Chính phủ của ông Hun Sen coi khoản nợ là bất hợp pháp và hối thúc phía Mỹ xóa nợ kể từ đó. Theo tờ Cambodia Daily, dù số tiền vay mượn từ Mỹ thực tế là để mua nông sản nhưng cũng chính số tiền đó đã được chính quyền Cộng hòa Khmer dành thêm cho chi tiêu quân sự.

“Chúng tôi không yêu cầu Mỹ bồi thường những thiệt hại thời chiến tranh. Chúng tôi chỉ muốn Mỹ có trách nhiệm vì những vấn đề về khoản nợ này”, ông Hun Sen nói.

Ông Scot Marciel, Đại sứ Mỹ tại ASEAN, hồi năm 2010 nói trong một chuyến thăm Campuchia rằng số nợ trên không thể xóa được vì điều này vượt quá quyền hạn của tổng thống Mỹ và cần phải có sự đồng ý của quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.