Thủ tướng Hun Sen nêu giải pháp chấm dứt tranh giành Kun Khmer và Muay Thai

(PLO)- Thủ tướng Campuchia muốn chấm dứt những cuộc khẩu chiến và bút chiến trước thềm SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Hun Sen của nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia (khai mạc ngày 5-5) kêu gọi hãy ngưng “khẩu chiến” tranh giành tên gọi của môn võ kick boxing (quyền Anh có dùng chân).

Môn võ này có ba tên gọi, tên gọi quốc tế phổ biến nhất là kickboxing, còn Thái Lan gọi là Muay Thai, trong khi Campuchia thì gọi kun Khmer.

Những cuộc bút chiến của báo chí hai nước rồi “khẩu chiến” không có hồi kết. Chủ nhà SEA Games 32 đưa môn này vào thi đấu SEA Games 32 với tên gọi kun Khmer, nó hoàn toàn giống hệt muay Thai, hoặc kickboxing. Tuy nhiên phía Thái Lan quyết liệt phản đối, họ cho rằng, môn võ này xuất phát từ Thái Lan và đã được quốc tế công nhận. Trong khi đó Campuchia cho rằng, nó là môn võ truyền thống của người Khmer, dân tộc đa số của đất nước Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen "chốt" không gọi kun Khmer mà cũng chẳng gọi Muay Thai mà là kickboxing. Ảnh: K.T

Thủ tướng Hun Sen "chốt" không gọi kun Khmer mà cũng chẳng gọi Muay Thai mà là kickboxing. Ảnh: K.T

Phía Thái Lan làm lớn chuyện đến độ tổ chức họp báo quốc tế có mời Tổng thư ký LĐ Muay Thái tham dự và phát biểu. Trong buổi họp đấy, Tổng thư ký nêu ra rằng, một liên đoàn võ thuật quốc tế phải có tối thiểu 40 nước đồng ý, Muay Thai đã có hơn con số này và đã tổ chức nhiều giải quốc tế rồi, Còn LĐ Kun Khmer Quốc tế thì chưa có mà cũng chưa đạt con số tối thiểu là đã tổ chức ba quốc tế và cũng chưa đủ 40 quốc gia công nhận.

Cùng với đó Thái Lan cũng nêu ra điều kiện, nếu Campuchia tổ chức môn này dưới tên gọi kun Khmer thì đoàn Thái Lan sẽ tẩy chay môn này, tức không cử đoàn võ sĩ tham dự môn này ở SEA Games 32.

Những chứng cứ đưa ra cùng kết luận của Tổng thư ký LĐ Muay Thái khiến Campuchia chịu nhượng bộ và họ nói rằng thay vì kun Khmer, Campuchia sẽ gọi môn võ này là kickboxing, chứ nhất định không gọi là Muay Thai.

Phía Thái Lan buộc Campuchia phải gọi là Muay Thai.

Trước tình hình dai dẳng này, người đứng đầu nhà nước Campuchia, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi chấm dứt những cuộc khẩu chiến và bút chiến về việc tên gọi kun Khmer hay Muay Thai.

Ông Hun Sen nói rõ ràng, nếu nó được tổ chức ở Thái Lan thì gọi là Muay Thai, đằng này SEA Games 32 do Campuchia tổ chức nên họ thống nhất gọi nó là kickboxing, chứ không thể gọi Muay Thai. Hãy chấm dứt các cuộc khẩu chiến từ đây.

Kun Khmer là môn võ truyền thống lâu đời của cộng đồng người Khmer rồi. Nó diễn ra trên đất Campuchia nên không thể gọi là Muay Thai mà gọi là kickboxing.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.