Thủ tướng Hà Lan tuyên bố sẽ rời chính trường sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ

(PLO)- Thủ tướng Mark Rutte cho biết ông sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ lần thứ 5 trong cuộc bầu cử sắp tới và sẽ rời khỏi chính trường Hà Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền và rời khỏi chính trường sau khi chính phủ liên minh sụp đổ do không đạt được đồng thuận về chính sách nhập cư, đài truyền hình Hà Lan NOS đưa tin.

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi ông Rutte vào ngày 7-7 đã nộp đơn từ chức toàn bộ nội các - được thành lập vào tháng 1-2022, do sự chia rẽ về chính sách nhập cư trong chính phủ liên minh 4 đảng, theo hãng Reuters. Khi đó, ông vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục làm Thủ tướng Hà Lan “vì tôi có năng lực và ý tưởng".

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: REUTERS

Thế nhưng trong một phiên thảo luận tại quốc hội Hà Lan vào đầu tuần, ông Rutte đã thông báo về quyết định không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 và sẽ từ giã chính trường.

“Trong những ngày qua, có nhiều đồn đoán về những điều gì đã thúc đẩy tôi. Câu trả lời duy nhất, đó chính là Hà Lan. Khi nội các mới được thành lập sau cuộc bầu cử, tôi sẽ rời khỏi chính trường” - ông Rutte cho biết.

Nhà lãnh đạo Hà Lan nói thêm: “Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và thành thật mà nói, đây là thời điểm thích hợp [để từ chức]".

Quyết định trên đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Rutte với tư cách là thủ tướng phục vụ lâu nhất tại Hà Lan với 4 nhiệm kỳ (2010 - 2023) và là lãnh đạo chính phủ tại vị lâu thứ hai ở châu Âu.

Ông Rutte, 56 tuổi, cho hay ông sẽ tiếp tục lãnh đạo Hà Lan cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử vào mùa thu này. Quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh chính trường Hà Lan rạn nứt.

Nhập cư là một vấn đề nhức nhối và gây chia rẽ tại Hà Lan cũng như các quốc gia châu Âu khác. Căng thẳng lên cao vào tuần trước sau khi ông Rutte yêu cầu các đảng trong liên minh cầm quyền ủng hộ đề xuất hạn chế tiếp nhận con cái của những người tị nạn do chiến tranh đến Hà Lan và những gia đình này buộc phải chờ ít nhất 2 năm trước khi đoàn tụ.

Tuy nhiên, 2 trong số 4 đảng trong liên minh cầm quyền của ông Rutte đã từ chối ủng hộ đề xuất trên.

Hà Lan là một trong những quốc gia có chính sách nhập cư cứng rắn nhất châu Âu. Thế nhưng, dưới áp lực của phe cánh hữu, ông Rutte trong nhiều tháng qua đã buộc phải tìm cách giảm hơn nữa dòng người tị nạn.

Vào năm ngoái, đơn xin tị nạn tại Hà Lan đã tăng một phần ba với hơn 46.000 đơn và dự kiến sẽ tăng lên tới 70.000 đơn vào năm nay. Điều này sẽ gây áp lực lên các cơ sở tị nạn của Hà Lan trong bối cảnh vào năm ngoái, người tị nạn buộc phải ngủ ngoài trời với rất ít hoặc không được tiếp cận nguồn nước uống, nhà vệ sinh và cơ sở y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.