Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn WB hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia của Văn phòng Ngân hàng Thế giới khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB hỗ trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị World Bank cải cách thủ tục, điều kiện vay vốn; tư vấn chính sách và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu chiến lược, thực hiện “bộ tứ chiến lược,” nhất là phát triển hạ tầng với các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Vui mừng gặp lại bà Mariam J. Sherman trên cương vị Giám đốc Quốc gia của Văn phòng World Bank (WB) khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng bà sẽ tiếp tục lãnh đạo thành công Văn phòng WB khu vực, góp phần củng cố vai trò tiên phong của WB trong đề xuất các định hướng phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, ứng phó có hiệu quả biến với đổi khí hậu; đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa WB với các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam luôn coi WB là đối tác quan trọng, thân thiết, tin cậy đã có nhiều hỗ trợ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, góp phần vào những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

1505D.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng mong rằng WB tiếp tục phát huy vai trò là đối tác phát triển hàng đầu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.

Thủ tướng đề nghị bà Mariam J. Sherman có đề xuất, khuyến nghị thiết thực cho Chính phủ trong việc xây dựng các chính sách, chương trình hợp tác liên vùng, liên quốc gia trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giao thông, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp nguồn nước, đặc biệt tại tiểu vùng sông Mekong.

Bà Mariam J. Sherman cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, cũng như đánh giá tốt đẹp, thiện chí đối với WB nói chung và Văn phòng WB khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia nói riêng, đồng thời chúc mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cũng như các thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua.

Bà Sherman đánh giá cao chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới của Việt Nam; WB ủng hộ và sẽ đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này, nhất là các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên, đề xuất, trong đó có đề xuất dành cho Việt Nam khoản vay hơn 11 tỉ USD trong vòng 5 năm tới.

Cho rằng đổi mới là một quá trình, Giám đốc Quốc gia khu vực của WB đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị dự án và tiến độ triển khai các dự án, nhất là lĩnh vực, dự án ưu tiên như các dự án: 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường phát triển năng lượng tái tạo; 3 tuyến giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; phát triển nghề cá bền vững…

Hoan nghênh WB đã đề xuất dành cho Việt Nam khoản vay hơn 11 tỉ USD trong vòng 5 năm tới, Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đặc biệt là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Thủ tướng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam với lãi suất ưu đãi trong các lĩnh vực ưu tiên như: cơ sở hạ tầng, nhất là các dự án giao thông quy mô lớn có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái; năng lượng, bao gồm chuyển dịch năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo; nông nghiệp, nhất là các dự án có tác động tích cực đến môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị WB hỗ trợ vốn để Việt Nam triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam dự kiến khởi công vào năm 2026 với tổng số vốn khoảng 67 tỷ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.