Thủ tướng Đan Mạch phản ứng mạnh chuyện Mỹ định sang thăm căn cứ không gian ở Greenland

(PLO)- Thủ tướng Đan Mạch - bà Mette Frederiksen nói rằng kế hoạch của phái đoàn Mỹ tới Greenland thăm Căn cứ Không gian Pituffik đang gây “sức ép không thể chấp nhận được”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Thủ tướng Đan Mạch - bà Mette Frederiksen nói rằng Mỹ đang gây “sức ép không thể chấp nhận được” lên Đan Mạch và đảo Greenland, theo hãng tin Reuters.

“Tôi phải nói rằng đây là một sức ép không thể chấp nhận được đối với Greenland và Đan Mạch. Chúng tôi sẽ chống lại sức ép đó” - bà Frederiksen nói.

Bà Frederiksen đưa ra phát ngôn trên ngay trước chuyến thăm của một phái đoàn cấp cao Mỹ tới Căn cứ Không gian Pituffik của Mỹ ở Greenland.

Chuyến thăm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-3, có sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance, Đệ nhị phu nhân Usha Vance, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright.

Đan Mạch: Chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Greenland là ‘không thể chấp nhận’
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phản ứng mạnh kế hoạch của phái đoàn Mỹ tới Greenland. Ảnh: AFP

Bà Frederiksen bác bỏ ý kiến cho rằng chuyến thăm sắp tới chỉ là một chuyến thăm ở cấp độ cá nhân, vì trong phái đoàn có nhiều quan chức cấp cao của Mỹ.

“Rõ ràng, chuyến thăm này không xuất phát từ nhu cầu hay mong muốn của Greenland. Tổng thống Trump thực sự nghiêm túc trong ý định của mình. Ông ấy muốn có Greenland. Vì vậy, chúng ta không thể xem chuyến thăm này tách biệt khỏi kế hoạch lớn hơn của ông ấy” - thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh.

Bà Frederiksen khẳng định Đan Mạch không phản đối quan hệ với Mỹ, dẫn chứng hiệp định song phương năm 1951, theo đó Mỹ có quyền tự do di chuyển và xây dựng căn cứ quân sự ở Greenland, miễn là có thông báo cho Đan Mạch và Greenland.

Bình luận về phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24-3 rằng Greenland có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, bà Frederiksen khẳng định tương lai của Greenland là do người dân Greenland quyết định.

Cũng trong ngày 25-3, Quyền lãnh đạo chính quyền Greenland - ông Mute Egede gọi chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Greenland là một “sự khiêu khích” vì chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm Greenland đang đàm phán lập chính quyền hậu bầu cử.

Mỹ chưa bình luận về các phát ngôn từ Đan Mạch và Greenland.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.