Thủ tướng: 'Bạn sẽ hối hận vì những gì không làm'

(PLO)- Việt Nam đang giữ một tương lai tươi sáng. Muốn có Chính phủ hành động thì phải có niềm tin, hướng về tương lai.

Diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ hai sáng 31-7 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã diễn ra rất cởi mở và thẳng thắn.

Trước khi mời Thủ tướng phát biểu một vài ý kiến gợi mở, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, đã làm một cuộc khảo sát nhỏ về mong muốn của doanh nghiệp đối với Chính phủ. Kết quả có 65% đại biểu tham gia mong muốn Chính phủ phải “hành động”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất ấn tượng với khảo sát này và nói rằng: “Muốn có hành động thì phải nhìn vào tương lai, có niềm tin”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất ấn tượng trước mong muốn có một Chính phủ hành động của doanh nghiệp. Ảnh: CHÂN LUẬN

Nhắc tới nhận xét năm 2014 của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim về Việt Nam, Thủ tướng nói: “Việt Nam đang nắm giữ một tương lai tươi sáng, nhờ vào những nhà lãnh đạo, vào những doanh nghiệp tư nhân và vào người dân, cũng như vị trí địa lý nằm trong khu vực kinh tế năng động ở Đông Á.

Nếu biết phát huy đầy đủ sức mạnh và khả năng sáng tạo của khu vực tư nhân thì thành công sẽ nối tiếp thành công và hàng triệu người Việt Nam sẽ có cơ hội có được những việc làm tốt và cùng chung hưởng sự thịnh vượng của đất nước”.

Thủ tướng cho rằng đến thời điểm hiện nay, quyết tâm chính trị, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân sâu sắc, toàn diện hơn bao giờ hết.

“Nghị quyết của Đảng đã xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Hãy xóa bỏ mọi rào cản, mọi định kiến, tạo mọi thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng hướng” - Thủ tướng nói. 

Thủ tướng cho hay vừa qua, Chính phủ đã tổ chức hàng chục hội nghị xúc tiến đầu tư, hàng trăm cuộc tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, những buổi làm việc chuyên đề về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, phát triển ngành tôm…

Thủ tướng nói không ngày nào mà Chính phủ và Thủ tướng không làm việc về chủ đề doanh nghiệp.

“Không có ngày nào mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ không làm việc với doanh nghiệp, về chủ đề doanh nghiệp. Từ đó, một loạt cải cách thể chế, chính sách pháp luật đã được ban hành. Những tồn tại, vướng mắc của nền kinh tế được nhận diện và xử lý. Môi trường đầu tư kinh doanh, niềm tin doanh nghiệp có xu hướng cải thiện rõ nét” - Thủ tướng nói và nhìn nhận hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Do đó, nguyên tắc chung được Thủ tướng nêu ra tại diễn đàn là cái gì mà tư nhân làm tốt để tư nhân làm. “Đấy là con đường đúng đắn để Việt Nam chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích các địa phương chủ động sáng tạo, phát triển và đưa Việt Nam có được vị trí tương xứng…” - Thủ tướng cho biết.

Trích lời đại văn hào Mark Twain, Thủ tướng nói: “Đại văn hào Mark Twain từng nói hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận vì những gì bạn không làm, hơn là những gì bạn đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.