Thủ tướng Anh mắc COVID-19 đã tiếp xúc với ai?

(PLO)- Hàng loạt quan chức cấp cao khác cũng tiếp xúc với ông Boris Johnson trong những ngày gần đây dù chưa rõ ông bị lây từ ai. 

Trong thông cáo tối 27-3 (giờ địa phương), Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Dù vậy, thông cáo nêu rõ tình trạng sức khỏe của ông Johnson vẫn ổn định và ông sẽ tiếp tục điều hành chiến dịch chống COVID-19 ở Anh, theo đài BBC.

Hiện chưa rõ lộ trình cụ thể cũng như chính xác số người đã từng tiếp xúc với Thủ tướng Boris Johnson trong 14 ngày gần nhất tính từ lúc ông thông báo dương tính với virus. 

Thủ tướng Boris Johnson phát biểu về tình hình dịch ở Anh hôm 25-3. Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters cùng ngày khẳng định Nữ hoàng Elizabeth đã tiếp xúc với ông Johnson vào ngày 11-3 (tức 16 ngày trước kể từ ngày Thủ tướng Anh công bố dương tính COVID-19), và chưa biết tiếp xúc ở khoảng cách nào. Hiện bà đang tự cách ly tại Điện Windsor phía Tây London để đảm bảo an toàn. 

Còn vào ngày 19-3, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã đứng cạnh ông Johnson trong một bài phát biểu ở dinh Thủ tướng. Tuy nhiên, hai người được cho là đã giãn cách đúng 2 m theo quy định. 

Đến ngày 26-3, ông Johnson tiếp tuc tham gia buổi chất vấn Thủ tướng ở Hạ viện Anh, ngồi bên cạnh Bộ trưởng Y tế Matt Hancock và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel. Đáng chú ý, ông Hancock cũng vừa tuyên bố dương tính với COVID-19.

Hãng tin Sky News còn cho biết Thủ tướng Boris Johnson nhiều lần tham dự họp báo về tình hình dịch hằng ngày ở Anh, đứng gần hàng loạt các lãnh đạo cấp cao ngành y tế nước này. Trong số đó, có hai cái tên nổi bật là GS Chris Whitty - Trưởng cố vấn Y tế Anh và ông Patrick Vallance - Cố vấn khoa học cho chính phủ Anh.  

Hiện cũng chưa rõ ai đã lây nhiễm COVID-19 cho Thủ tướng Johnson. Tuy nhiên, với việc ông đã từng tiếp xúc với Bộ trưởng Matt Hancock vừa dương tính, một trong hai người có khả năng lây lẫn nhau. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.