Thủ tướng Anh chủ trì hội nghị thượng đỉnh vaccine toàn cầu

(PLO)- Thủ tướng Anh sẽ tổ chức hội nghị vaccine toàn cầu, gây quỹ cho hoạt động tiêm vaccine chống dịch bệnh và hỗ trợ các nước nghèo xử lý khủng hoảng COVID-19.

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về vaccine vào ngày 4-6 (giờ địa phương) nhằm kêu gọi các quốc gia cam kết tài trợ cho hoạt động tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, theo hãng tin Reuters.

Cuộc hội nghị do Thủ tướng Anh chủ trì cũng nhằm quyên góp để hỗ trợ các quốc gia nghèo giải quyết khủng hoảng đại dịch COVID-19.

Đại diện của hơn 50 nước, bao gồm 35 nguyên thủ quốc gia sẽ cùng nhau có cuộc họp online ở London để gây quỹ cho Liên minh toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI) - một tổ chức tư nhân về y tế toàn cầu.

Hội nghị đặt mục tiêu quyên góp tối thiểu 7,4 tỉ USD (khoảng 6 tỉ bảng Anh) nhằm hỗ trợ GAVI trong hoạt động tiêm chủng cho hơn 300 triệu trẻ em ở các nước nghèo nhất thế giới đến năm 2025 nhằm chống lại các bệnh dịch như bại liệt, bạch hầu và sởi.

Thủ tướng Anh sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh vaccine toàn cầu vào ngày 4-6. Ảnh: REUTERS

“Ngoài việc là nhà tài trợ lớn nhất của thế giới cho các hoạt động tìm kiếm vaccine chống lại dịch COVID-19, nước Anh chúng tôi sẽ vẫn là nhà tài trợ hàng đầu cho GAVI, và sẽ đóng góp 1,65 tỉ bảng cho tổ chức này trong năm năm tiếp theo” - ông Johnson cho biết.

“Tôi kêu gọi các quốc gia cùng tham gia với nước Anh để củng cố các hoạt động của tổ chức, đồng thời khai mạc một kỷ nguyên hợp tác y tế toàn cầu mới, vốn là mục tiêu mà tôi tin rằng cần thiết và quan trọng nhất trước những gì đang diễn ra trên khắp thế giới” - Thủ tướng Anh nói thêm.

Được thành lập năm 2000, Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng hỗ trợ vaccine cho trẻ em ở 70 quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Nhiệm vụ của GAVI là cứu giúp cuộc sống của trẻ em và và bảo vệ sức khỏe người dân bằng cách tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng ở các nước nghèo nhất trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.