Thủ tướng Ấn Độ lần đầu thăm Ukraine, kêu gọi ông Zelensky đàm phán với Nga

(PLO)- Trong chuyến thăm lịch sử tới Ukraine, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga, hứa sẽ đóng vai trò tích cực trong tiến trình hoà bình Nga-Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngồi vào đàm phán với Nga nhanh chóng kết thúc chiến sự, đồng thời đề nghị được đóng vai trò là người bạn giúp mang lại hòa bình cho cuộc chiến giữa Moscow và Kiev.

Ông Modi đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh có chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử tới Ukraine, giữa lúc Nga và Ukraine đang khói lửa giao tranh, theo hãng tin Reuters.

Ông Modi cho biết ông đến Ukraine với thông điệp hòa bình và kêu gọi đối thoại giữa Nga và Ukraine trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Ấn Độ
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hội đàm cùng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 23-8. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

"Con đường đi đến giải pháp chỉ có thể được tìm thấy thông qua đối thoại và ngoại giao. Chúng ta nên đi theo hướng đó mà không để lãng phí thời gian. Cả hai bên nên ngồi lại với nhau để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng này" - ông Modi nói.

"Tôi muốn đảm bảo với ngài rằng Ấn Độ sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong mọi nỗ lực hướng tới hòa bình. Nếu cá nhân tôi có thể đóng bất kỳ vai trò nào trong tiến trình này, tôi sẽ làm điều đó và tôi muốn đảm bảo với ngài với tư cách là một người bạn" - ông Modi nói với ông Zelensky, trích tuyên bố chung sau cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo.

Phần mình, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết rằng "vấn đề chấm dứt chiến tranh và mang lại nền hòa bình công bằng là ưu tiên hàng đầu của Ukraine".

Ukraine đã nhiều lần nói rằng họ muốn chiến tranh kết thúc nhưng theo điều kiện của Kiev chứ không phải của Moscow. Ukraine đang nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ hai vào cuối năm nay để thúc đẩy tầm nhìn về hòa bình và dự kiến có sự tham gia của các đại diện từ Nga.

Hội nghị hoà bình Ukraine lần 1 (tổ chức tại Thuỵ Sĩ hồi tháng 6) không có sự tham gia của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.