Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tới Trung Quốc

(PLO)- Triều Tiên cử người đại diện tới Trung Quốc lần đầu tiên kể từ vụ sát hại người đàn ông được cho là Kim Jong-nam.

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil-song ngày 28-2 đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm kéo dài năm ngày.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết ông Ri ngày 28-2 đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Trung Quốc gồm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Khổng Huyễn Hựu.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tới Trung Quốc ảnh 1
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil-song. Ảnh: AFP

Ông Ri và các quan chức Trung Quốc đã có cuộc hội đàm vệ quan hệ song phương Trung Quốc - Triều Tiên. Theo ông Cảnh Sảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cũng có mặt tại Bắc Kinh vào thời điểm đó để tham gia các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc liên quan tới vấn đề Triều Tiên.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ngày càng tăng nhiệt sau khi Trung Quốc hồi tuần trước công bố sẽ ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên, lĩnh vực được xem là “nhựa sống” của nền kinh tế Triều Tiên, cho tới cuối năm nay. Động thái này đã khiến chính quyền Bình Nhưỡng giận dữ. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA thời điểm đó cáo buộc Bắc Kinh “hùa theo Mỹ”.

Đây là chuyến thăm cấp cao Trung Quốc đầu tiên của một quan chức Triều Tiên kể từ tháng 6-2016. Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên cử đại diện tới Trung Quốc kể từ sau vụ sát hại người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm 13-2.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ông Ri đã được Trung Quốc chuẩn bị sẵn xe thay vì xe của Đại sứ quán Triều Tiên sau khi ông đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ông Ri sau đó được đưa thẳng tới trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Do đó, ông Ri tới Bắc Kinh lần này là để hội đàm với chính quyền Trung Quốc chứ không phải để quá cảnh sang một nước thứ ba.

Hiện chưa rõ Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil-song sẽ thảo luận về vấn đề gì với giới chức Trung Quốc trong chuyến thăm cấp cao lần này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.