Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Moscow có thể hợp tác với chính quyền ông Trump

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Nga chắc chắn có thể hợp tác với chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhưng bác bỏ thông tin hai bên từng liên lạc với nhau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Nga chắc chắn có thể hợp tác với chính quyền của ông Donald Trump một khi ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, theo hãng thông tấn TASS.

“Liệu có thể hợp tác với chính quyền ông Trump không? Chắc chắn là có thể” - ông Ryabkov trả lời câu hỏi về tiềm năng hợp tác giữa Nga với chính quyền sắp tới ở Mỹ.

Nhà ngoại giao Nga nhắc lại rằng đã từng có đối thoại giữa hai nước trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. “Tuy nhiên, hiệu quả của nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác” - ông Ryabkov lưu ý.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Moscow có thể hợp tác với chính quyền ông Trump
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS

Ông Ryabkov nói thêm rằng Nga vẫn chưa biết khi nào ông Keith Kellogg - người được ông Trump chọn làm đặc phái viên về Ukraine - sẽ nhận nhiệm vụ.

“Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về thời điểm ông Keith Kellogg sẽ nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, chúng tôi cũng hoàn toàn không nhận được bất kỳ tín hiệu nào, dù là nhỏ nhất, về ý định của ông ấy trong việc thiết lập liên lạc” - theo ông Ryabkov.

Theo quan chức này, bất kỳ đề xuất nào liên quan nhu cầu khôi phục trong quan hệ Mỹ - Nga đều sẽ được xem xét.

Cũng theo ông Ryabkov, Nga không duy trì bất kỳ kênh liên lạc ngầm nào với đội ngũ của Tổng thống đắc cử Trump, còn việc liên lạc với chính quyền Tổng thống Joe Biden chỉ diễn ra thỉnh thoảng.

“Không có bất kỳ kênh liên lạc ngầm hay hình thức liên lạc nào khác. Chúng tôi cũng không có đối thoại với chính quyền tương lai của Tổng thống Trump” - ông Ryabkov nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng hiện trạng này là “mô hình khả thi tối đa mà chúng ta có thể kỳ vọng trong quan hệ giữa Moscow và Washington vào lúc này”.

Ông Ryabkov cũng nhắc lại cáo buộc của Nga rằng các hành động “thiếu thận trọng” của phương Tây đã làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân và mô tả an ninh toàn cầu là đáng chán nản. Ông cho biết Nga muốn giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột.

Phía ông Trump chưa bình luận về các phát ngôn của ông Ryabkov.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.