Thứ trưởng Nga: Moscow sẽ trả đũa theo học thuyết quân sự với bất kỳ mối đe dọa nào đến từ Nhật

(PLO)- Thứ trưởng Rudenko nói nếu có bất kỳ mối đe dọa an ninh tiềm tàng nào đến từ Nhật đối với vùng Viễn Đông của Nga, nước này sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa phù hợp học thuyết quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Sputnik ngày 13-2 dẫn lời Thứ trưởng ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết Moscow đang theo dõi sát sao quá trình phát triển quân sự của Nhật cũng như những mối đe dọa từ các động thái đó đối với vùng Viễn Đông của Nga, chẳng hạn như sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh trên các đảo gần nước này.

Thứ trưởng ngoại giao Nga Andrey Rudenko. Ảnh: TASS

Thứ trưởng ngoại giao Nga Andrey Rudenko. Ảnh: TASS

“Gần đây, Nhật đã đẩy mạnh hiện đại hóa tiềm lực quân sự của nước này, gia tăng các hoạt động nguy hiểm gần biên giới với Nga, bao gồm tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn chung với Mỹ và các nước khác cũng như thử nghiệm các loại tên lửa và vũ khí quy ước mới” - ông Rudenko nói.

Thứ trưởng Nga cho hay Moscow nhiều lần bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với phía Tokyo về vấn đề trên thông qua các kênh ngoại giao.

Đánh giá về kế hoạch phát triển tên lửa siêu thanh tầm xa của Nhật, ông Rudenko khẳng định Nga sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự phát triển tiềm năng quân sự của Nhật.

“Trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa an ninh tiềm tàng nào đối với vùng Viễn Đông, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp trả đũa phù hợp với học thuyết quân sự của Nga” - Thứ trưởng Rudenko nhấn mạnh.

Hiện Nhật chưa đưa ra phản ứng về phát biểu trên của Thứ trưởng Ngoại giao Nga.

Bình luận của quan chức ngoại giao cấp cao Nga đưa ra sau khi vào đầu tháng này, truyền thông Nhật đưa tin nước này sẵn sàng cân nhắc triển khai tên lửa tầm trung trên lãnh thổ nếu Washington tiến hành đàm phán chính thức về vấn đề đó. Trước đó, nhiều báo cáo nói rằng chính phủ Nhật đã quyết định bắt đầu phát triển tên lửa hành trình có khả năng mang theo các loại đầu đạn khác nhau với tầm bắn lên tới 1.000 km.

Mới đây, hãng thông tấn Kyodo News ngày 13-2 dẫn một nguồn tin chính phủ Nhật cho hay Tokyo đang cân nhắc mua khoảng 500 tên lửa hành trình Tomahawk trong năm tài khóa 2023 này thay vì mua chúng trong vài năm tới theo kế hoạch ban đầu.

Nguồn tin này cũng cho hay Nhật cũng dự kiến sẽ mua các tên lửa kiểu mới nhất mà Hải quân Mỹ đang sử dụng và có thể được phóng từ các tàu khu trục Aegis của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật.

Động thấy trên cho thấy Nhật muốn đưa các tên lửa tầm xa do Mỹ phát triển vào sử dụng thực tế càng sớm càng tốt để tăng cường năng lực răn đe của quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.