Thứ trưởng: Bỏ tư duy coi thị trường thế giới là... chợ huyện

(PLO)- Đây là thông tin mà ông Nguyễn Quốc Toản, quyền Cục trưởng Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019.

 

Theo ông Toản, hội nhập kinh tế quốc tế là thực tế và tất yếu, và đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Chính quyền đang rất nỗ lực mở cánh cửa thị trường nước ngoài cho doanh nghiệp, mà điển hình là Trung Quốc, một thị trường nhiều tiềm năng nhưng rất khó khăn để đưa hàng hóa xuất khẩu sang nước này .
“Chúng tôi đã mất 10 năm nỗ lực đàm phát, thực thi nhiều quy định thì Trung Quốc mới mở cửa cho thị trường sữa xuất khẩu của Việt Nam. Một cách tương tự, măng cụt cũng mất 5 năm đàm phán mới vào được Trung Quốc", ông Toản nói.

Sữa Việt Nam sẽ xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Cũng nêu ra những khó khăn trong việc đưa hàng xuất khẩu Việt Nam ra thế giới, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cho biết, các nước yêu cầu Việt Nam muốn xuất khẩu sang thị trường họ bắt buộc phải có thượng nguồn lớn. Như ngành thép, để xuất khẩu được thép cán nóng phải tuân thủ điều kiện về môi trường và do đó cần tính đến các yếu tố khác như về địa phương, chính sách,...
Ngành thép vướng vấn đề công nghiệp phụ trợ như ngành dệt may và da giày. Chẳng hạn nếu không phát triển thép cán nóng thì ngành thép nước nhà không có cơ hội xuất khẩu, thị trường chỉ là 100 triệu dân.
"Chúng ta không thể xuất khẩu rau quả mà như đem rau ra chợ huyện. Với cái cách coi thị trường thế giới là chợ huyện cần phải xem lại. Thế giới đặt ra các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, cần nguồn gốc rõ ràng... Đây không phải là rào cản mà là nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng ta cần phải thay đổi để nắm bắt được cơ hội", ông Khánh khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.