Thủ quân tuyển Việt Nam tin tưởng đi tiếp ở World Cup 2022

(PLO)- Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh giành quyền đi tiếp tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 và điều quan trọng nhất là toàn đội cần phải nỗ lực hết mình trong từng trận đấu.

Sau năm lượt trận bất bại tại bảng G vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022, thầy trò Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng B với 11 điểm. Xếp tiếp theo là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận) và Indonesia (0 điểm).

Ba trận còn lại vào tháng 3 và tháng 6-2021, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Malaysia (sân khách), UAE (sân khách) và Indonesia (sân nhà). Đây là những trận đấu rất khó khăn với thầy trò ông Park, đặc biệt hai đội Malaysia, UAE có thực lực và tham vọng lớn.

HLV Park Hang-seo cho hội quân lần đầu tiên trong năm 2020 chuẩn bị cho những mục tiêu lớn tại cúp thế giới lẫn Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Nếu nhất bảng G chung cuộc, đội tuyển Việt Nam chắc chắn đoạt vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhưng vẫn còn một cửa đi tiếp cho thầy trò Park Hang-seo khi là một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở tám bảng đấu.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên hội quân trong năm 2020 để chuẩn bị cho vòng loại cúp thế giới từ chiều 6-12 cho đến hết ngày 28-12. Theo VFF, trước buổi tập thứ hai vào chiều 7-12, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: “Theo tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là tinh thần, khát khao của đội tuyển Việt Nam. Dù điểm số, kết quả của các bảng đấu thế nào thì mình vẫn phải tự quyết trong bảng của mình. Chúng ta đang có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tại bảng G. Thầy Park và ban huấn luyện sẽ có tính toán để toàn đội có được kết quả tốt,  đặc biệt là trận gặp Malaysia trên sân khách”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin cho cuộc chinh phục tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG.

Tại lần tập trung này, đội tuyển có sự góp mặt của khá nhiều cầu thủ trẻ. Thủ quân Quế Ngọc Hải cho rằng, tất cả đều là những gương mặt có tiềm năng lớn và đã thể hiện phẩm chất của mình qua môi trường thi đấu V-League: “Cá nhân tôi và các anh trong đội cũng nhắc nhở cầu thủ trẻ cố gắng tập luyện thật tốt, có tinh thần thoải mái cả trên sân cỏ lẫn trong sinh hoạt. Tôi nghĩ, khi có tinh thần đoàn kết và tâm lý thoải mái thì toàn đội mới làm tốt công việc của mình.

Đợt tập trung này mang lại nhiều điểm tích cực cho đội tuyển bởi sự kết hợp giữa cầu thủ trẻ và những đàn anh kinh nghiệm. Điều này giúp cho đội tuyển càng tăng thêm chất lượng, mạnh mẽ hơn”.

Trung vệ của Viettel tiết lộ một nét mới tại đợt tập trung này là ban huấn luyện giao nhiệm vụ cho ba thành viên ban cán sự gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải, đội phó Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Toàn làm trưởng ba nhóm. Ban cán sự đội tuyển sẽ tổ chức các cuộc họp nhóm để thảo luận, định hướng và đặt quyết tâm hành động cho các mục tiêu lớn của đội tuyển trong năm 2021 theo ý tưởng của ban huấn luyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.