Thủ lĩnh Taliban lệnh không đối đầu IS nữa

(PLO)- Lãnh đạo nhóm cực đoan Taliban ở Afghanistan được cho đã ra lệnh thuộc hạ không chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nữa bởi cả hai có chung mục tiêu.

Theo hãng tin RT, Taliban và IS tuyên bố trở thành kẻ thù của nhau từ năm 2015. Tuy nhiên, đài 1TV của Afghanistan dẫn lời nguồn tin an ninh cấp cao hôm 6-10 đưa tin thủ lĩnh Taliban Hebatullah Akhundzada đã ban hành một chỉ thị mới, trong đó ra lệnh cho các chiến binh của nhóm không đối đầu với các tay súng IS nữa.

Chỉ đạo mới này được đưa ra cách đây 10 ngày trong thời gian ông Akhundzada tới thăm huyện Musa Qala - thành trì của Taliban ở tỉnh Helmand, Afghanistan. Thủ lĩnh Taliban được cho là đã tham gia chuyến thăm của các thành viên Hội đồng Lãnh đạo hay còn gọi là Quetta Shura và các thống đốc được Taliban chỉ định từ khắp nơi ở đất nước này.

Các chiến binh Taliban ở Afghanistan. Ảnh: RT

Nếu thông tin trên là sự thật, động thái này phát đi tín hiệu về một sự biến chuyển mạnh mẽ trong quan hệ giữa nhóm Taliban và IS.

Trở lại năm 2015, khi đó Taliban và IS đã tuyên bố một cuộc thánh chiến chống lại nhau, thủ lĩnh tối cao của IS Abdu Bakar Al-Baghdadi đã gọi cố thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar là “kẻ ngốc và mù chữ”.

Trả lời hãng tin RT hồi tháng 6,  Andrey Novikov, người đứng đầu Trung tâm chống khủng bố (ATC) của Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS), nhấn mạnh các hoạt động đang gia tăng của Taliban ở Bắc Afghanistan giáp biên với các quốc gia của (CIS) cho thấy một số chỉ huy Taliban đang có xu hướng nghiêng về IS - tổ chức khủng bố đang mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Khả năng hai nhóm cực đoan này hàn gắn quan hệ có thể đặt ra một thách thức nghiêm trọng cho các liên quân chống khủng bố nếu những kẻ cực đoan hiệp lực tập trung sức mạnh vào đất nước chiến sự Afghanistan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.