Thư ký báo chí Nhà Trắng: Ông Biden ‘không hài lòng’ với việc rò rỉ thông tin tình báo

(PLO)-  Tổng thống Mỹ coi những thông tin bị rò rỉ “không mang tính xây dựng” và “sự phóng đại” vai trò của Mỹ trong chiến sự ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 9-5 cho biết Tổng thống Joe Biden “không hài lòng” với những tiết lộ vào tuần trước về việc Mỹ hỗ trợ của tình báo Mỹ cho Ukraine trong việc tấn công người Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Tổng thống không hài lòng với những thông tin bị rò rỉ. Ông ấy coi đó là sự phóng đại về vai trò của chúng tôi, một tuyên bố không chính xác và cũng là sự đánh giá thấp vai trò của người Ukraine và ban lãnh đạo của họ” – tờ The Hill dẫn lời bà Psaki nói tại một cuộc họp báo.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm rằng Tổng thông Biden không tin rằng những thông tin bị rò rỉ là “mang tính xây dựng”.

Bình luận của bà Psaki được đưa ra sau khi đài NBC và các hãng truyền thông khác đưa tin ông Biden đã nói chuyện với Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương William Burns và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào tuần trước và mô tả các báo cáo về việc chia sẻ thông tin tình báo là phản tác dụng.

Mặc dù Thư ký báo chí Nhà Trắng từ chối bình luận về những cuộc trò chuyện riêng tư đó, nhưng những tuyên bố của bà ấy cho thấy Nhà Trắng rất khó chịu với các báo cáo gần đây, vốn dẫn nguồn các quan chức Mỹ giấu tên.

Tờ The New York Times hồi tuần trước đưa tin tình báo Mỹ đã cung cấp thông tin giúp Ukraine nhắm mục tiêu và giết các tướng Nga nhưng lưu ý rằng các quan chức cho biết Mỹ tự cấm mình chia sẻ thông tin tình báo “về các lãnh đạo cấp cao nhất của Nga”.

Một ngày sau đó, tờ The Washington Post và các tờ báo khác đưa tin những chia sẻ của tình báo Mỹ đã giúp Ukraine nhắm mục tiêu và đánh chìm tàu ​​chiến soái hạm Moskva của Nga.

Các quan chức chính quyền Biden, bao gồm bà Psaki và Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby, tuần trước đã chỉ trích những thông tin nói trên là sai lệch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.