Thư ký báo chí của ông Putin nhập viện vì COVID-19

(PLO)- Người phát ngôn điện Kremlin - ông Dmitry Peskov xác nhận ông nhiễm COVID-19 và hiện đang nằm bệnh viện. Ông Peskov đã làm việc với Tổng thống Vladimir Putin 20 năm.

Người phát ngôn điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 12-5 xác nhận ông đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và hiện đang nằm bệnh viện, theo đài RT.

“Đúng vậy, tôi mắc bệnh. Tôi đang được điều trị” - ông Peskov cho biết khi được phóng viên hỏi về tình hình của mình.

Người phát ngôn điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: SPUTNIK

Trả lời hãng tin TASS, thư ký báo chí của Tổng thống Putin nói rằng ông gặp Tổng thống Putin lần gần đây nhất là cách đây hơn một tháng. Ông Peskov đã làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin 20 năm.

Vợ của ông Peskov - bà Tatyana Navka, một cựu vận động viên Olympic môn trượt băng, cũng đã nhập viện vì COVID-19. Bà Navka cho hay vợ chồng bà đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm cho những người còn lại trong gia đình.

“Chúng tôi đang được các bác sĩ theo dõi và mọi chuyện đều ổn. Tôi đã thấy tốt hơn và mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi không còn sốt nữa. Anh Peskov cũng ổn rồi, mọi thứ đều tốt với anh ấy” - bà Navka nói.

Trước đó, hôm 30-4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã thông báo mình dương tính với COVID-19 và đã tự cách ly. Ông gần như tạm dừng công việc kể từ đó.

Ông Putin cho biết hằng ngày ông vẫn trao đổi với ông Mishustin. Tuy nhiên, phần lớn công việc của ông Mishustin tạm thời được bàn giao cho Phó Thủ tướng Andrei Belousov. 

Trước đó, hôm 30-4, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xây dựng, nhà ở và tiện ích của Nga - ông Vladimir Yakushev và Thứ trưởng bộ này - ông Dmitry Volkov đã nhiễm COVID-19. Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova cũng đã mắc COVID-19.

Tính đến nay, Nga ghi nhận 232.243 ca nhiễm COVID-19 và 2.116 ca tử vong. Khoảng 2/3 ca nhiễm của Nga là tại vùng Moscow - trung tâm tài chính, chính trị và giao thông chính của Nga.

Bất chấp ca nhiễm tăng cao trong những ngày gần đây, Tổng thống Putin ngày 11-5 ra lệnh dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Ông Putin thông báo chấm dứt sáu tuần toàn dân thực hiện chế độ làm việc tại nhà và tình trạng doanh nghiệp tạm đóng cửa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.