Thu hút đầu tư hạ tầng đô thị: Tập trung vào cấp thoát nước, đường sắt...

Sắp tới, đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng sẽ ít trông đợi vào ngân sách và tài trợ ODA mà tập trung xã hội hóa.

Hôm qua (14-1), bên lề hội nghị “Kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng đô thị Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tổ chức, Thứ trưởng Bộ KHĐT Trương Văn Đoan cho biết xử lý nước thải, cấp thoát nước, xe điện ngầm, đường sắt... sẽ là những dự án cần tập trung kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

Doanh nghiệp chưa mặn mà

Theo ông Đoan, hiện nay các doanh nghiệp (DN) đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng nhưng mức độ rất khiêm tốn. Các dự án xử lý chất thải rắn, nước thải, các dự án cấp thoát nước... cũng đã có DN nước ngoài đầu tư nhưng còn hạn chế về vốn và quy mô. “Các DN nhỏ và vừa có vốn hạn chế trong khi chính sách đầu tư vào lĩnh vực này lại chưa có sức hấp dẫn cao. Khó khăn, thách thức nhất với DN là lấy đâu ra tiền để trả lại nguồn vốn vay. Vốn bỏ ra nhiều, hoàn tiền khó, do đó quan trọng là chính sách hỗ trợ DN về vốn mới hấp dẫn được DN” - ông Đoan phân tích.

Cũng theo ông Đoan, sắp tới đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng sẽ ít trông đợi vào ngân sách và tài trợ ODA mà tập trung xã hội hóa, kêu gọi thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. Chính phủ cũng sẽ có chính sách cụ thể về thuế, tài chính và đất đai thu hút DN tham gia vào lĩnh vực này.

Ưu tiên dự án lớn thiếu vốn

Nhóm giải pháp kích cầu có nội dung tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo ông Đoan, nên tập trung vào những công trình lớn, những dự án khả thi đang thực hiện dở dang, có hiệu quả nhưng còn khó khăn về vốn. “Các dự án này sẽ có khả năng giải ngân ngay, tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm. Hiện Bộ cũng đang trình Chính phủ một số dự án có chọn lọc” - ông Đoan nói.

Liên quan đến gói kích cầu một tỷ USD, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua (14-1), ông Lại Văn Đạo, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), cho biết tại cuộc họp thường trực Chính phủ hôm nay (15-1), VDB sẽ đề nghị Thủ tướng xem xét rót vốn cho các dự án an sinh xã hội: nước sạch, xử lý nước thải, nhà ở xã hội... “Đây chính là các dự án nhà nước nên tập trung đầu tư thông qua kích cầu. DN đầu tư các dự án này sẽ được hỗ trợ vay với lãi suất thấp” - ông Đạo nhấn mạnh.

Ông Đạo cho biết thêm, trong năm 2009, kế hoạch cho vay đối với tài trợ phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trên 45 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, chính sách bảo lãnh cho DN vừa và nhỏ để hỗ trợ các DN này đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, an sinh xã hội cũng sẽ được triển khai...

Cũng theo VDB, cần đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng đô thị đối với các dự án cần khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư theo hướng xã hội hóa, thông qua các dự án BOT, BT. Tư nhân được khuyến khích đầu tư theo cơ chế thanh toán và thu hồi vốn theo khung nhà nước quy định. Đặc biệt, các dự án đặc thù (cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, rác thải, cầu đường) cần có sự hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, bố trí vốn kịp thời để đảm bảo tiến độ.

Xây nhà máy xử lý rác được hỗ trợ

Ngân hàng VDB cũng vừa trình đề án hỗ trợ đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải. Theo đó, giải pháp về tài chính và nguồn vốn đầu tư theo đề xuất trong đề án này là lãi suất cho vay 3%/năm, thời hạn cho vay tối đa 15 năm, mức cho vay lên đến 85% tài sản cố định...

THANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.