Thu hẹp sản xuất, Công ty Huê Phong cắt giảm 2.222 lao động

(PLO)- Lãnh đạo Công ty Huê Phong nói công ty không phải phá sản hay giải thể mà thu hẹp sản xuất.

Công ty CP Giày da Huê Phong (nhà máy tại quận Gò Vấp, TP.HCM ) đang phải cắt giảm 2.222 lao động. Trao đổi với PV PLO, nguồn tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Gò Vấp cho hay trong cuộc làm việc với đại diện các cơ quan chức năng, lãnh đạo Công ty Huê Phong nói công ty không phải phá sản hay giải thể mà thu hẹp sản xuất.

Một đại diện LĐLĐ quận Gò Vấp thông tin hiện công ty này đang sử dụng 4.700 lao động. Từ khi bùng phát dịch COVID-19, tình hình hoạt động của công ty rơi vào khó khăn do thị trường chính của các đơn hàng công ty từ châu Âu và Mỹ. Do dịch, nhiều đơn hàng công ty đã bị hủy, từ đó công ty thu hẹp sản xuất. Hiện vẫn còn hơn 50% lao động của công ty vẫn duy trì làm việc.

Do đơn hàng bị hủy, Công ty Huê Phong thu hẹp sản xuất và cắt giảm hơn 2.000 công nhân. Ảnh: GV

Phía công ty cũng thông báo đã chuẩn bị nguồn kinh phí để thực hiện phương án cắt giảm lao động sau khi trình các phương án đến các cơ quan chức năng. Trong đó, gồm chế độ trợ cấp mất việc cho công nhân làm việc từ năm 2008 trở về trước. Đồng thời, công ty sẽ chốt sổ BHXH để công nhân làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ liên quan. Cùng đó, người lao động có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện. 

Tổng số tiền để trả trợ cấp mất việc cho số lao động cắt giảm khoảng 52,7 tỉ đồng. Đồng thời, công ty cũng trả đủ lương cho người lao động trong thời gian từ ngày 16-5 đến ngày 15-6 với số tiền khoảng 15,7 tỉ đồng.

Phía LĐLĐ quận Gò Vấp, xác nhận trong số công nhân bị cắt giảm không có lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

"Trước tình hình hơn 2.000 công nhân bị cắt giảm, LĐLĐ quận đang liên hệ các đơn vị để kết nối việc làm và hướng dẫn các thủ tục để người lao động yên tâm tiếp tục bám trụ tại thành phố" - vị đại diện LĐLĐ quận Gò Vấp nói. 

Huê Phong thành lập năm 1992 là công ty sản xuất giày da xuất khẩu có thời gian dài hoạt động trên địa bàn quận Gò Vấp. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.