Thông tin mới nhất cuộc đàm phán thứ 3 về thuế quan với Mỹ

(PLO)- Việt Nam và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại và chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến giữa Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch đã thống nhất, vòng đàm phán thứ ba hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ diễn ra từ ngày 9 đến 12-6 tại Washington D.C. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu.

Trong bốn ngày, đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ, thu hẹp khoảng cách trong tất cả các lĩnh vực đàm phán.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, về các vấn đề quan tâm thể hiện trong tài liệu phản hồi do Việt Nam gửi phía Mỹ, đồng thời dành thời gian lắng nghe các phân tích, giải trình hướng đến giải pháp phù hợp mà hai bên có thể chấp nhận được.

Cuộc đàm phán
Chiều 12-6, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên có phiên đàm phán với Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ. Ảnh: BCT

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại và chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến giữa Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

Chiều ngày làm việc thứ tư- buổi cuối cùng trong phiên đàm phán cấp kỹ thuật, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có phiên đàm phán cùng lúc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng đại diện Thương mại Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Mỹ đề xuất hình thức đàm phán cấp bộ trưởng theo phương cách như vậy. Tại phiên đàm phán, dựa trên kết quả thảo luận trong bốn ngày đàm phán giữa hai bên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề xuất một số ý tưởng nhằm thúc đẩy tiến trình và đưa ra kết quả đàm phán.

Cả hai bộ trưởng Mỹ đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của Việt Nam trong đàm phán và cơ bản thống nhất với những ý tưởng mà Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đưa ra, xem đó là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục thảo luận các công việc cần thiết cho việc thúc đẩy hướng đến việc đạt được thỏa thuận giữa hai nước.

bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên 1.png
Từ trái sang phải: Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của Việt Nam trong đàm phán và cơ bản thống nhất với những ý tưởng mà Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đưa ra, xem đó là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục thảo luận các công việc cần thiết cho việc thúc đẩy hướng đến việc đạt được thỏa thuận giữa hai nước.

Sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên có phiên trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick để làm rõ hơn các nội dung trao đổi ở phiên toàn thể. Bộ trưởng Lutnick khẳng định Mỹ rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Ông ghi nhận ý kiến đề xuất và những quan tâm của Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ thống nhất với Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ để có phương án xử lý phù hợp.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những đánh giá của Bộ trưởng Lutnick, Đại sứ Jamieson Greer và khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững vì lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Các bộ trưởng nhất trí giao cấp kỹ thuật hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi. Mục tiêu là sớm đạt được thỏa thuận phù hợp với kỳ vọng và điều kiện của mỗi nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.