Thống kê: Việt Nam là quốc gia yêu bóng đá nhất châu Á

(PLO)- Số liệu thống kê cho thấy, Việt Nam là quốc gia 'cuồng' bóng đá nhất châu Á khi có 75% người hâm mộ là ‘tín đồ làng túc cầu’.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được ủy quyền của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Nielsen đã tiến hành khảo sát mức độ quan tâm đến bóng đá của người dân các nước. Theo Báo cáo về bóng đá thế giới (World Football Report) năm 2022 vừa được Nielsen công bố, người dân ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á đích thực là fan cuồng của bóng đá, trong đó, fan Việt Nam yêu bóng đá nhất châu Á.

Cờ đỏ sao vàng rợp trời trong mỗi trận đấu bóng đá của tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Cờ đỏ sao vàng rợp trời trong mỗi trận đấu bóng đá của tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Ở thị trường châu Á, ít nhất 50% người dân ở Ấn Độ và Hàn Quốc quan tâm đến bóng đá. Tương tự, hơn 50% người hâm mộ thể thao ở các quốc gia khác như Brazil, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh yêu bóng đá.

Tuy nhiên, điều này chỉ nói lên một phần trong câu chuyện bóng đá của người dân châu Á và thế giới. Nielsen cho biết, mức độ quan tâm đến bóng đá ở khu vực Đông Nam Á là khổng lồ, mặc dù trên thực tế khu vực này không có ‘truyền thống’ giành vé dự VCK World Cup.

3 nước ở Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia và Thái Lan nằm trong Top 5 châu Á có mức độ quan tâm đến bóng đá lớn nhất, trong khi đó, Malaysia cũng xếp ở vị trí thứ 7, Singapore thứ 9, Philippnes thứ 11. Cụ thể hơn, Việt Nam chính là quốc gia có tỉ lệ người hâm mộ quan tâm đến bóng đá lớn nhất châu Á.

Người dân Việt Nam là fan cuồng của bóng đá. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Người dân Việt Nam là fan cuồng của bóng đá. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Top 12 quốc gia ở châu Á cuồng bóng đá lần lượt là Việt Nam ở vị trí dẫn đầu (75% người dân quan tâm), UAE (70%), Indonesia (69%), Saudi Arabia (65%), Thái Lan (58%), Ấn Độ (56%), Malaysia (53%), Hàn Quốc (50%), Singapore (43%), Trung Quốc (40%), Philippines (35%) và Nhật Bản (28%).

Trên toàn cầu, World Cup có mức độ nhận biết cao nhất với 95% người hâm mộ thể thao, ngang bằng với các sự kiện lớn khác như Thế vận hội mùa hè (Olympic) và thế vận hội mùa đông.

Không có gì ngạc nhiên khi hơn một nửa những người hâm mộ thể thao (51%) sẵn sàng trả tiền bản quyền để xem trực tiếp World Cup, nhiều hơn bất kỳ chương trình hay sự kiện thể thao nào khác.

Trong khi đó, mức độ quan tâm đến bóng đá tại một số quốc gia đáng chú ý khác như sau: Brazil (65%), Ý (57%), Tây Ban Nha (57%), Anh (52%), Đức (51%), Pháp (43%).

Mức độ quan tâm của người dân đến các môn thể thao tại một số quốc gia. NGUỒN: NIELSEN

Mức độ quan tâm của người dân đến các môn thể thao tại một số quốc gia. NGUỒN: NIELSEN

Số liệu thống kê từ Nielsen cho thấy 75% người hâm mộ Việt Nam yêu bóng đá, đứng đầu ở khu vực châu Á. NGUỒN: NIELSEN

Số liệu thống kê từ Nielsen cho thấy 75% người hâm mộ Việt Nam yêu bóng đá, đứng đầu ở khu vực châu Á. NGUỒN: NIELSEN

Tại Nhật Bản, chỉ có 28% người yêu thể thao quan tâm đến bóng đá. Môn thể thao yêu thích nhất và có mức độ ‘nhận diện’ cao nhất của người Nhật Bản là trượt băng nghệ thuật và bóng chày (cùng 35%). Đáng ngạc nhiên, ở quốc gia đông dân nhất thế giới Trung Quốc, mức độ quan tâm của người dân đến bóng đá (40%) còn xếp sau cả cầu lông (41%) và bóng chày (44%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.