Thống đốc Nhật nổi giận với sự gia tăng COVID-19 ở căn cứ Mỹ

(PLO)- Thống đốc tỉnh Okinawa của Nhật tức giận trước sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 tại các căn cứ quân sự Mỹ bất chấp nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh tại địa phương này. 

Tính đến ngày 15-7, trong số các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật, đã có 71 ca nhiễm được ghi nhận tại căn cứ không quân Futenma, 58 ca tại trại Hansen và 5 ca khác ở căn cứ không quân Kadena, cùng với nhiều ca lẻ tẻ khác ở Trại McTureous và Trại Kinser.

Hiện nay, tỉnh Okinawa đã ghi nhận 136 ca nhiễm của các sĩ quan Mỹ và người thân của họ, theo tờ South China Morning Post. 

Thống đốc tỉnh Okinawa, ông Denny Tamaki phàn nàn rằng các quan chức Mỹ đã không minh bạch về thông tin lây nhiễm trong hàng ngũ binh sĩ của họ. Về phía người dân địa phương, họ “vừa buồn vừa giận” vì dù có rất nhiều ca nhiễm nhưng tháng vừa qua chỉ nhận được báo cáo về một ca nhiễm mới.

Ông cũng bày tỏ sự thất vọng của mình vì quân đội Mỹ đã không thể kiểm soát được sự bùng phát dịch bệnh.

“Thật đáng tiếc khi có quá nhiều sỹ quan Mỹ bị nhiễm bệnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người dân cũng đã rất “sốc” khi biết rằng mọi nỗ lực ngăn chặn sự bùng nổ đại dịch đã thất bại" - ông nói, đồng thời bày tỏ hoài nghi về những biện pháp kiểm soát lây nhiễm của quân đội Mỹ.

Thống đốc tỉnh Okinawa, ông Denny Tamaki trong cuộc họp ngày tại Tokyo ngày 15-7. ẢNH: Ren Onuma/Kyodo News/ABC.

Đồng thời, ông Tamaki yêu cầu dừng mọi hoạt động di chuyển của quân đội Mỹ đến Okinawa và xem xét kỹ lưỡng Hiệp ước về quy chế các lực lượng Mỹ (SOFA), cụ thể là về phần liên quan đến luật cách ly của Nhật.

Những quy định cách ly dành cho quân đội Mỹ và người thân của họ còn gây rất nhiều tranh cãi, cụ thể là việc hiệp ước này cho phép miễn trừ xét nghiệm đối với các công chức Mỹ, mặc dù việc kiểm tra này là bắt buộc đối với tất cả chuyến bay đến từ nước ngoài. 

Cũng trong ngày này, ngoại trưởng Nhật Kono Taro cho biết quân đội Mỹ cần có những “biện pháp cứng rắn” để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh từ căn cứ ra ngoài cộng đồng, và bày tỏ sự lo ngại của mình rằng tính hiệu quả của lực lượng thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ bị ảnh hưởng vì sự bùng phát dịch bệnh.

Tỉnh Okinawa là nơi đồn trú của khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ theo một thỏa thuận an ninh giữa Washington và Tokyo. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh này có khoảng 150 ca mắc COVID-19, trong đó có bảy ca tử vong, không tính các ca nhiễm ở căn cứ quân sự Mỹ.

Trên toàn nước Nhật, hơn 22.000 ca nhiễm, trong đó có gần 1.000 ca tử vong, đã được ghi nhận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.