Thông điệp liên bang của ông Biden đề cập loạt điểm nóng đối nội, đối ngoại

(PLO)- Thông điệp liên bang mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung đề cập các chủ đề nóng về đối nội và đối ngoại: phục hồi kinh tế, Trung Quốc, cuộc chiến Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 7-2 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đọc thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol).

Mở đầu thông điệp liên bang, Tổng thống Mỹ Joe Biden so sánh tình hình nước Mỹ hiện tại với tình hình nước Mỹ hai năm trước. Hai năm trước, nền kinh tế đang đi xuống, giờ đây Mỹ đã tạo ra 12 triệu việc làm mới trong hai năm, con số kỷ lục cao hơn bất kỳ tổng thống nào tạo ra trong 4 năm.

Hai năm trước, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến đất nước còn giờ đây dịch không còn chi phối cuộc sống người dân nữa.

Đặc biệt, ông nói mọi người thường cho rằng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không thể làm việc cùng nhau nhưng trong hai năm qua, chính quyền Mỹ đã chứng minh điều này là sai lầm.

Ông khẳng định dù hai đảng đôi khi có những bất đồng nhưng rất nhiều lần hai đảng đã xích lại gần nhau đồng thuận về nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng, cùng thông qua những đạo luật quan trọng. Cụ thể là ông Biden đã ký hơn 300 luật lưỡng đảng kể từ khi trở thành tổng thống Mỹ.

Đối nội: Tập trung kinh tế

Tổng thống Biden khẳng định mục tiêu tranh cử tổng thống của ông là để thay đổi căn bản mọi thứ, để đảm bảo nền kinh tế hoạt động hiệu quả với mọi người.

Ông Biden điểm qua những thành tựu mà ông đã đạt được khi làm tổng thống, bao gồm giữ tỉ lệ thất nghiệp ở mức 3,4% - mức thấp nhất trong 50 năm qua; tạo ra 800.000 việc làm trong mảng sản xuất được trả lương cao - mức tăng trưởng nhanh nhất trong 40 năm; lạm phát đang giảm và đã giảm hàng tháng trong 6 tháng qua; 10 triệu người Mỹ đăng ký mở doanh nghiệp nhỏ,...

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ tối 7-2. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ tối 7-2. Ảnh: AP

Theo ông Biden, nhiều đạo luật của Mỹ đã được thông qua để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế và vực lại vị trí ưu thế của Mỹ.

Ví dụ Mỹ đã từng sản xuất gần 40% số lượng chip trên thế giới, nhưng trong vài thập niên qua Mỹ đánh mất lợi thế của mình và chỉ sản xuất được 10%. Do đó, lưỡng đảng đã thông qua Đạo luật Khoa học và CHIPS.

Tương tự, Mỹ từng đứng vị trí số 1 thế giới về cơ sở hạ tầng, sau đó tụt xuống vị trí thứ 13. Để duy trì nền kinh tế mạnh nhất thế giới, Mỹ cần cơ sở hạ tầng tốt nhất thế giới. Vì vậy, Mỹ thông qua Luật cơ sở hạ tầng, có khoản đầu tư lớn nhất vào cơ sở hạ tầng kể từ Hệ thống Đường cao tốc Liên bang của Tổng thống Eisenhower.

Bên cạnh đó, hàng loạt luật cũng được đưa ra để giải quyết những nhu cầu hằng ngày của người dân như Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng đã giúp người dân giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, Đạo luật Giảm lạm phát giúp giảm tiền các hóa đơn của người dân, giải quyết tình trạng khủng hoảng khí hậu,...

Đối ngoại: Lưu ý Nga-Ukraine, Trung Quốc

Về cuộc chiến Ukraine, ông Biden nói rằng cuộc chiến “gợi lên hình ảnh về cái chết và sự tàn phá mà châu Âu phải gánh chịu trong Thế chiến thứ hai”, đồng thời khẳng định đây là “một phép thử” cho nước Mỹ và cho toàn thế giới.

Ông Biden nói rằng Mỹ đã thống nhất Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và xây dựng một liên minh toàn cầu và sát cánh cùng người dân Ukraine. Ông cũng tái khẳng định nước Mỹ thống nhất trong việc ủng hộ Ukraine và sẽ sát cánh bên Ukraine miễn còn có thể.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày thông điệp liên bang tối 7-2. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày thông điệp liên bang tối 7-2. Ảnh: REUTERS

Liên quan Trung Quốc, ông nói rằng chính quyền đang đầu tư để làm cho nước Mỹ trở nên hùng mạnh. Mỹ đang đầu tư vào sự đổi mới, vào các ngành sẽ định hình tương lai, là những ngành Trung Quốc đang có ý định thống trị.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng cho biết Mỹ còn đầu tư vào các đồng minh để bảo vệ các công nghệ tiên tiến của nước Mỹ, ngăn không để các công nghệ này bị sử dụng chống lại Mỹ.

Theo ông Biden, trước khi ông nhậm chức tổng thống Mỹ, mọi người đều nói rằng Trung Quốc ngày càng gia tăng quyền lực và Mỹ đang tụt dốc trên trường quốc tế. Ông Biden khẳng định rằng hiện tại điều này không còn nữa.

“Hiện đại hóa quân đội của chúng ta để bảo vệ sự ổn định và ngăn chặn sự gây hấn. Ngày nay, chúng ta đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều thập niên để cạnh tranh với Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới” - theo ông Biden.

Đáng chú ý, ông Biden lưu ý đến chuyện cam kết hợp tác với Trung Quốc là nhằm có thể thúc đẩy lợi ích của Mỹ và mang lại lợi ích cho thế giới. Ông cũng nói rằng ông đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Mỹ muốn cạnh tranh chứ không muốn xung đột.

Dù vậy, nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền của Mỹ, Mỹ sẽ hành động để bảo vệ đất nước, như Mỹ đã làm trong vụ bắn rơi khí cầu Trung Quốc vào tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.