Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thụy Điển, Phần Lan làm điều này trước khi phê chuẩn đơn gia nhập NATO của 2 nước

(PLO)- Tổng thống Erdogan yêu cầu Thụy Điển và Phần Lan trục xuất hoặc dẫn độ khoảng 130 "tên khủng bố” tới Ankara trước khi quốc hội nước này phê chuẩn đơn gia nhập NATO của hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 16-1 yêu cầu Thụy Điển và Phần Lan trục xuất hoặc dẫn độ khoảng 130 "tên khủng bố” tới Ankara trước khi quốc hội nước này phê chuẩn đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của hai quốc gia nói trên, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Umit Bektas/REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Umit Bektas/REUTERS

"Nếu bạn không giao nộp những tên khủng bố cho chúng tôi thì chúng tôi không thể phê duyệt [đơn gia nhập NATO] thông qua quốc hội. Để đạt được điều này, trước hết bạn phải chuyển giao khoảng 130 tên khủng bố cho chúng tôi” - ông Erdogan nói.

Các chính trị gia Phần Lan cho rằng yêu cầu trên của ông Erdogan là biểu hiện của một phản ứng tức giận đối với sự cố ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển) diễn ra hồi tuần rồi, trong đó một hình nộm giống Tổng thống Erdogan bị treo ngược trong một cuộc biểu tình.

"Tôi tin rằng đây hẳn là một phản ứng đối với các sự kiện diễn ra trong những ngày qua” - Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, nhưng nói rằng ông vẫn chưa nhận bất kỳ yêu cầu chính thức mới nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, sự cố hình nộm trên đã gây thêm căng thẳng ngoại giao cho nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển.

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Sentop đã hủy chuyến thăm của người đồng cấp Thụy Điển Andreas Norlen dự kiến diễn ra tuần này. Thay vào đó, ông Norlen đến thủ đô Helsinki (Phần Lan).

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng ở Phần Lan và Thụy Điển, chúng tôi có quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi không thể kiểm soát điều đó” - Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Matti Vanhanen nói với phóng viên trong buổi họp báo chung với ông Norlen.

Bên cạnh đó, vào hôm 16-1, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định Stockholm đang ở "vị thế thích hợp” để đảm bảo Ankara phê chuẩn đơn gia nhập NATO của nước này.

Dù vậy, phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Ibrahim Kalin hồi tuần trước cảnh báo thời gian không còn nhiều để quốc hội nước này phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan trước khi Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 5 tới.

Vào tháng 5-2022, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Để được trở thành thành viên chính thức, hai quốc gia Bắc Âu này cần sự phê duyệt của tất cả 30 nước thành viên NATO. Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa phê chuẩn các đơn gia nhập NATO trên.

Trong đó, đơn gia nhập của Thụy Điển đặc biệt vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara nhiều lần cáo buộc Stockholm chứa chấp nhóm chiến binh người Kurd mà nước này xem là “phần tử khủng bố”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.