Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 đầu năm sau, không phải 'làm của'

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã bắt đầu làm việc trong khuôn khổ một cơ chế chung nhằm đánh giá ảnh hưởng của S-400 của Nga lên F-35 của Mỹ.

Hệ thống phòng không S-400 mua của Nga sẽ được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào sử dụng vào đầu năm 2020, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Quân sự-Kỹ thuật Liên bang Nga Dmitry Shugaev nói với báo chí tại một cuộc trưng bày ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) ngày 17-11.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng nói S-400 mua từ Nga sẽ được kích hoạt toàn diện vào tháng 4-2020.

Theo ông Shugaev, việc huấn luyện các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển S-400 sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

“Hợp đồng bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện bình thường. Đến cuối năm nay chúng tôi sẽ hoàn tất huấn luyện các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ. Đến mùa xuân, hệ thống sẽ được đưa vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch” – hãng tin Sputnik dẫn lời ông Shugaev nói.

Các bộ phận S-400 của Nga được dỡ khỏi một máy bay của Nga tại sân bay Murted gần Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 27-8. Ảnh: REUTERS

Các bộ phận S-400 của Nga được dỡ khỏi một máy bay của Nga tại sân bay Murted gần Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 27-8. Ảnh: REUTERS

Ông Shugaev cũng cho biết thêm Nga sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Thổ Nhĩ Kỳ phát triển một dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

Một ngày trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN Turk, ông Ismail Demir - lãnh đạo Ban Giám đốc cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói nước này mua S-400 từ Nga là để sử dụng chúng, chứ không phải chỉ để “làm của”.

Ông Demir lên tiếng chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Erdogan có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mục tiêu chính của hai ông Trump và Erdogan trong cuộc gặp giữa tuần trước tại thủ đô Washington (Mỹ) là nhằm tháo gỡ bất đồng giữa hai đồng minh NATO. Hai lãnh đạo đề cập đến nhiều vấn đề, từ chính sách ở Syria cho đến các đe dọa trừng phạt liên quan chuyện Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, mà Mỹ xem là một đe dọa với các tiêm kích tàng hình đa năng F-35 của Mỹ.

Trong cuộc gặp ông Trump đề nghị ông Erdogan từ bỏ các hệ thống S-400, nhưng ông Erdogan sau đó nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể gây hại cho quan hệ giữa mình với Nga. Ông Erdogan cũng nói dù đã có S-400 của Nga nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn mua thêm hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ nói nước này mua S-400 từ Nga là để sử dụng chúng, chứ không phải chỉ để “làm của”. Ảnh: SPUTNIK

Thổ Nhĩ Kỳ nói nước này mua S-400 từ Nga là để sử dụng, chứ không phải chỉ để “làm của”. Ảnh: SPUTNIK

Ngày 15-11, một trợ lý hàng đầu của ông Erdogan cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã bắt đầu làm việc trong khuôn khổ một cơ chế chung nhằm đánh giá ảnh hưởng của S-400 của Nga lên F-35 của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận chuyển giao S-400 từ Nga từ giữa tháng 7, bất chấp khủng hoảng trong quan hệ với Mỹ. Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ thương vụ mua S-400 của Nga, thay vào đó mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Nhằm tăng áp lực, Mỹ trì hoãn thậm chí hủy bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ còn đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ theo luật Đối phó các kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA). Tuy nhiên cuối cùng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không nhượng bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.