Thổ Nhĩ Kỳ lên án Cyprus tập trận với 3 nước NATO

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ nói việc Cộng hòa Cyprus tập trận chung với ba nước NATP (Pháp, Ý, Hy Lạp) vi phạm Hiệp ước Đảm bảo 1960 cấm Cyprus liên minh chính trị - kinh tế với nước khác.

Ngày 26-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy nói việc Cộng hòa Cyprus cho phép một máy bay chiến đấu Pháp hiện diện trong khu vực Cộng hòa Cyprus kiểm soát (ở phần phía Nam đảo Cyprus) là vi phạm Hiệp ước Đảm bảo 1960, theo hãng thông tấn AA.

Hiệp ước Đảm bảo 1960 là hiệp ước giữa Cộng hòa Cyprus, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh được ký vào năm 1960 với năm mục với mục tiêu quan trọng. Trong đó, nổi bật là cấm Cộng hòa Cyprus tham gia các liên minh chính trị hoặc kinh tế với bất kỳ quốc gia nào khác. Ngoài ra, hiệp ước còn yêu cầu các bên liên quan đảm bảo độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Cộng hòa Cyprus.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy. Ảnh: AA

Cùng ngày, chính quyền Cộng hòa Cyprus, Hy Lạp, Pháp và Ý đã phát động một cuộc tập trận chung ở phía tây của đảo Cyprus thuộc khu vực đông Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly và người đồng cấp của Hy Lạp Nikos Panagiotopoulos thông báo rằng Cộng hòa Cyprus, Hy Lạp, Pháp và Ý đã phát động một cuộc tập trận cả trên không và trên biển trong khu vực. Các quan chức này cho biết cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ ngày 26-8 đến ngày 28-8.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, "việc Cyprus để máy bay quân sự Pháp đáp xuống ở khu vực phía nam hòn đảo diễn ra đồng thời với cuộc tập trận chung của Cộng hòa Cyprus, Hy Lạp và Ý dù là tạm thời hay lâu dài đều vi phạm Hiệp ước Đảm bảo 1960".

Ông Aksoy cho rằng Cộng hòa Cyprus đã vi phạm điều I trong Hiệp ước Đảm bảo 1960 yêu cầu nước này không tham gia vào bất kỳ liên minh chính trị hoặc liên minh kinh tế nào với nước ngoài.

Ông Aksoy nói rằng với thái độ này, Pháp - một nước vốn không thuộc Hiệp ước Đảm bảo 1960, sẽ làm leo thang căng thẳng ở khu vực Địa Trung Hải.

Phát ngôn viên này một lần nữa nhắc nhở rằng mọi nỗ lực nhằm loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ và những người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở đông Địa Trung Hải đều không có kết quả.

Kể từ năm 1974, đảo Cyprus bị chia cắt thành hai phần. Trong đó quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng 1/3 diện tích hòn đảo ở phía bắc trong khi Cộng hòa Cyprus kiểm soát 2/3 lãnh thổ ở phía nam hòn đảo.

Phần lãnh thổ được Cộng hòa Cyprus kiểm soát ở phía nam là thành viên của Liên Hợp Quốc kể từ năm 1960, thành viên của Liên Minh Châu Âu từ 2004 và là nhà nước được các nước trên thế giới công nhận. Trong khi đó, 1/3 phần lãnh thổ ở phía bắc chỉ nhận được sự công nhận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, hiện căng thẳng giữa chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trên Địa Trung Hải leo thang sau các xung đột về năng lượng trên vùng biển này.

Trước đó, hôm 10-8, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã cho tàu thăm dò khoáng sản tiến vào khu vực mà nước này và Hy Lạp đang có tranh chấp.

Mặc dù cả hai phía đều đưa ra các cảnh báo xung đột, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi một cuộc đối thoại giữa Athens và Ankara để chia sẻ công bằng các nguồn lực này và giúp cho đôi bên cùng có lợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.