Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác Trung Quốc thực hiện tham vọng thám hiểm cực nam Mặt Trăng

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu trở thành nước đầu tiên đưa phương tiện thám hiểm Mặt Trăng tới khu vực cực nam đầy khắc nghiệt của vệ tinh này vào năm 2028.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai cùng lúc 2 phương tiện thám hiểm lên Mặt Trăng và tiến hành thăm dò ở khu vực cực nam đầy hiểm trở của vệ tinh này, hãng thông tấn Anadolu đưa tin hôm 1-6.

Chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Ankara là hoạt động hợp tác giữa ĐH Kỹ thuật Trung Đông (METU) – một trong những đại học hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ – với Cơ quan Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CNSA), ĐH Chiết Giang và tập đoàn hàng không vũ trụ Star.Vision (Trung Quốc) trong khuôn khổ sứ mệnh Thường Nga-8 (Chang’e-8).

Hai phương tiện thám hiểm Mặt Trăng siêu nhỏ mang tên “CHERI” đang được các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và robot METU (ROMER) phát triển và hoàn thiện.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay Trung Quốc trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng.jpg
Một nguyên mẫu phương tiện thám hiểm Mặt Trăng siêu nhỏ "CHERI" do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. Ảnh: ANADOLU

Mỗi phương tiện thám hiểm Mặt Trăng “CHERI” có khối lượng khoảng 5 kg. Dự kiến, 2 thiết bị này sẽ được triển khai ở cực nam của Mặt Trăng vào cuối năm 2028 để thu thập dữ liệu khoa học, tiến hành phân tích và lập bản đồ 3D của khu vực.

Nếu thành công, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới đưa phương tiện tự hành lên Mặt Trăng và là quốc gia đầu tiên phóng cùng lúc 2 phương tiện thám hiểm.

PGS.TS. Halil Ersin Soken thuộc METU – quản lý dự án thám hiểm Mặt Trăng của Thổ Nhĩ Kỳ – nhấn mạnh rằng cực nam của vệ tinh này “thực sự là một điểm rất thú vị”.

Các nhà khoa học Mỹ nghi ngờ ở đó có thể có nước, nhưng điều kiện địa hình phức tạp và chênh lệch nhiệt độ ngày-đêm rất cao vẫn đang cản trở các nỗ lực của con người khám phá khu vực này.

Ông Soken lưu ý rằng cho tới nay, vẫn chưa có nước nào có thể triển khai phương tiện thám hiểm tới cực nam của Mặt Trăng và Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên làm được điều này trong năm 2028.

Phó Giám đốc ROMER - PGS.TS. Mustafa Mert Ankarali cho biết ROMER được thành lập năm 2019 và đang làm việc nghiêm túc để chuẩn bị cho sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng.

ROMER còn đang theo đuổi các ý tưởng thám hiểm không gian khác như phát triển và triển khai các phương tiện thám hiểm lớn hơn, toàn diện hơn lên sao Hoả và các tiểu hành tinh, hay sử dụng các mẫu vật thu được trên Mặt Trăng làm cơ sở tái tạo các cấu trúc đó bằng máy in 3D.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.