Thổ Nhĩ Kỳ dùng 'bàn tay sắt' thay máu truyền thông và quân đội

(PLO)- Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh đóng cửa hơn 130 cơ quan truyền thông và sa thải 1.600 sĩ quan quân đội.

Chính quyền đã đóng cửa ba hãng thông tấn, 23 đài phát thanh, 16 kênh truyền hình, 45 tờ báo, 15 tờ tạp chí và 29 nhà xuất bản và nhà phân phối trong nỗ lực đàn áp truyền thông.

Chính phủ đã ra sắc lệnh sa thải 1.684 quân nhân, trong đó bao gồm 149 tướng lĩnh và đô đốc, gần một nửa số cán bộ cấp cao trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Sau cuộc đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa tất cả các trường quân sự, kênh Al Jazeera Turk đưa tin. Sắc lệnh này được đưa ra nhằm đuổi tất cả sĩ quan quân sự từ các trường trung học quân sự nhưng họ có thể tiếp tục theo học tại các trường học thường xuyên.

Sáng 27-7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 47 nhà báo từng làm việc cho tờ Zaman. "Các giám đốc điều hành và một số nhà báo Zaman đã bị bắt" - một quan chức chính phủ trả lời phóng viên.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang được chính phủ Ankara thay máu quyết liệt. Ảnh: REUTERS

Nhà báo Emre Deliveli nói với tờ Reuters rằng tình trạng khẩn cấp đang diễn ra tạo điều kiện cho chính phủ đàn áp các phương tiện truyền thông. Nhiều nhà báo có thể bị bắt giữ dù không có bằng chứng sai phạm nào.

"Một số nhà báo sẽ được thả. Dưới tình trạng khẩn cấp như hiện nay, họ có thể bị giam giữ tới một tháng mà không có bất cứ lý do gì. Một số người có thể sẽ bị buộc tội khủng bố" - ông Deliveli nói.

Nói về mục tiêu cuối cùng của lệnh cấm truyền thông trong chiến dịch "chống khủng bố", nhà báo này cho rằng Tổng thống Erdogan muốn bịt miệng không chỉ các tờ báo theo Gulen mà còn cả phe đối lập và các phương tiện truyền thông độc lập.

"Chính phủ có thể tiếp tục đàn áp và bắt giữ thêm các nhà báo có dính dáng tới hai tờ báo ZamanToday’s Zaman. Những người chống lại chính phủ cũng có thể bị bắt. Đây là cơ hội để bắt giữ bất cứ ai chống lại chính phủ".

Theo số liệu mới nhất được công bố bởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkana Ala, hơn 15.000 người đã bị giam giữ kể từ khi cuộc đảo chính nổ ra. Tổng cộng có 8.113 người đã bị bắt chính thức và đang chờ xét xử.

Ngày 27-7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có 8.651 binh sĩ đã tham gia vào cuộc đảo chính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.