'Thỏ mọc sừng' ở Mỹ: Vô hại nhưng đáng ngại!

(PLO)- Hiện tượng "thỏ mọc sừng" tràn lan ở bang Colorado (Mỹ) là do virus papilloma gây ra các khối u, thường là lành tính, và lây truyền do sự nở rộ của loài bọ ve.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà khoa học cho biết việc nhiều chú thỏ đuôi bông ở bang Colorado (Mỹ) mọc những chiếc “sừng” kỳ lạ và có phần rùng rợn nhìn chung không gây hại cho loài động vật này, song là chỉ dấu cho sự gia tăng đáng kể của loài bọ ve trong mùa hè năm nay, theo hãng tin Axios.

Trong tuần qua, người dân Colorado đã chia sẻ những hình ảnh được mô tả như “thỏ mọc sừng”, “thỏ xúc tu”, “thỏ thây ma”… do có những khối u kỳ dị, giống mụn cóc, và ở phần đầu.

Tuy nhiên, đây không phải điều mới mẻ ở Bắc Mỹ khi trong dân gian cũng có những truyền thuyết về “thỏ sừng hươu” từ gần 100 năm trước và các nhà khoa học cũng đã lý giải được hiện tượng này.

Thỏ mọc sừng ở Mỹ.jpg
Một con thỏ với các khối u Shope trên đầu do nhiễm virus papilloma. Ảnh: TORONTO HEALTH HUB

Theo người phát ngôn Cơ quan Công viên và động vật hoang dã bang Colorado – bà Kara Van Hoose, hiện tượng “thỏ mọc sừng” này là do virus papilloma – loại mầm bệnh đã từng được phát hiện ở Colorado trước đây.

“Virus [papilloma] lây lan qua côn trùng cắn như bọ chét hoặc bọ ve. Nó gây ra các khối u giống như mụn cóc trên mặt” – bà Van Hoose nói.

Loại khối u này được đặt tên là u Shope, theo tên GS Richard Shope – người đã phát hiện ra căn bệnh này và virus papilloma ở thỏ hồi năm 1933.

Thỏ mọc sừng do virus.jpg
Một con thỏ với các khối u Shope trên đầu do nhiễm virus papilloma. Ảnh: Universal Images Group

Theo Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ, virus papilloma chủ yếu ảnh hưởng đến thỏ đuôi bông và thường được phát hiện ở vùng Trung Tây nước Mỹ, gây ra các “nốt đen trên da, thường là ở đầu” và “đôi khi, các khối u có thể dài ra, trông giống như sừng”.

Bà Van Hoose cho biết những khối u này là lành tính và không gây hại trực tiếp cho thỏ nhưng có thể ảnh hưởng tới khả năng ăn uống của chúng nếu khối u mọc ở vùng miệng hoặc mắt.

Hầu hết “thỏ mọc sừng” đều có thể bình phục và sống sót sau khi bị nhiễm bệnh vì “động vật có thể tự đào thải virus ra khỏi cơ thể”.

Biến đổi khí hậu và sự nở rộ của các loài ngoại lai xâm lấn được cho là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện phổ biến hơn của những “thỏ mọc sừng” này.

Thỏ mọc sừng do virus_1.jpg
Một con thỏ với các khối u Shope trên đầu do nhiễm virus papilloma. Ảnh: Universal Images Group

Virus papilloma không thể lây sang người hay động vật khác nhưng vẫn có một số chủng virus liên quan tới bọ ve có thể gây bệnh ở người. Do đó, bà Van Hoose cảnh báo người dân không nên để vật nuôi tiếp xúc với những con “thỏ mọc sừng”.

Axios lưu ý rằng sự lây lan của virus papilloma diễn ra trong bối cảnh bùng phát dịch bọ ve và các loại côn trùng khác trong mùa hè năm nay.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca cấp cứu liên quan đến bọ ve đang tăng trên toàn nước Mỹ, chạm mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.