Thợ lặn bắt đầu thâm nhập bên trong phà Sewol

(PLO) – Sáng nay, một nhóm thợ lặn đã tìm đường vào bên trong phần chìm của phà Sewol với hi vọng tìm được các nạn nhân còn đang mất tích.

Trong 48 giờ qua, hàng trăm người mất tích sau vụ lật phà vẫn chưa được tìm thấy. Cơ hội sống sót của những người này đã gần như không còn. Đến nay đã có  25 thi thể được tùm thấy. Trong số gần 300 nạn nhân hầu hết là học sinh trung học.

Theo đài truyền hình YTN, Hàn Quốc, các thợ lặn đang tìm kiếm ở khu vực phòng ăn, quán café bên trong phà, nơi mà các học sinh, hành khách trên phà tập trung đông nhất. Chiếc phà này hiện đang chìm ở khoảng cách 25 km ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc.  

 Các thợ lặn đang tiếp cận bên trong phà Sewol

Theo nguồn tin từ đội điều tra, có thể thuyền trưởng phà đã không có mặt trong phòng lái khi xảy ra tai nạn. “Ông ấy có thể đã ra ngoài và người điều hành phà lúc này là phụ lái thứ ba”, ông Park Jae Eok, một quan chức trong đội điều tra cho biết. Thực ra đây không phải là thông tin đáng chú ý vì chặng đi từ Incheon đến đảo Jeju là một hành trình quá quen thuộc và không phải vùng biển nguy hiểm.

Rất đông tàu cứu nạn đang tập trung ở khu vực phà chìm . Ảnh: Reuters 

Vụ tai nạn xảy ra khi phà đang di chuyển ở khu vực biển an toàn, thuyền trưởng cũng như các thuyền viên đều có lý lịch rất rõ ràng, chưa từng bị nghi vấn về năng lực làm việc. 

Tuy nhiên, các phụ huynh đang cáo buộc dữ dội sự vô trách nhiệm và điều hành sai của thuyền trưởng phà. Trước đó, theo lời nhiều nhân chứng, thuyền trưởng đã cùng các thuyền viên rời khỏi phà khi nó lật nghiêng. Trong khi đó, một số nhân viên khác yêu cầu hành khách giữ nguyên vị trí. Chính điều này đã khiến hàng trăm người không kịp thoát thân lúc phà nhanh chóng chìm xuống nước. Ông Ham Young Ho, ông của học sinh 17 tuổi Lee Da Woon nói trong nước mắt: “Làm sao ông ấy có thể nói bọn trẻ ở yên đó rồi một mình nhảy khỏi phà?”

 Người nhà các nạn nhân bất chấp mưa gió, nhiệt độ lạnh cóng chờ đợi tin tức trên bến cảng. Ảnh: Reuters

Đến nay, thuyền trưởng  Lee Joon Seok vẫn chưa đưa ra lời nói chính thức nào để giải thích nghi vấn ông rời phà trước hàng trăm hành khách đang đối mặt với nguy hiểm chết người. Theo luật pháp Hàn Quốc, thuyền trưởng Lee sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.